Quốc tế
07/07/2019 15:56Triều Tiên tiết lộ lý do bắt sinh viên Australia
![]() |
| Alek Sigley tại sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo, Nhật Bản ngày 4/7. Ảnh: Reuters. |
"Dưới sự xúi bẩy của hãng tin NK News và các cơ quan truyền thông chống Triều Tiên khác, Alek Sigley đã nhiều lần chuyển giao những thông tin thu thập được trong quá trình sục sạo ở Bình Nhưỡng với tư cách là một sinh viên nước ngoài", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay cho biết.
Theo KCNA, Sigley bị bắt từ ngày 25/6 vì thực hiện hoạt động tuyên truyền chống Triều Tiên trên mạng. Anh này được cho là đã thừa nhận việc thực hiện hành động gián điệp chống lại Triều Tiên và nhiều lần xin tha thứ.
"Chính phủ Triều Tiên đã thể hiện tinh thần nhân đạo và trục xuất anh ta khỏi lãnh thổ vào ngày 4/7", KCNA cho biết.
Chad O'Carroll, giám đốc của NK News, hôm nay ra tuyên bố cho biết trang này đã đăng 6 bài viết của Sigley từ tháng 1 đến tháng 4, nhưng khẳng định những thông tin này chỉ là quan điểm chuyên sâu về cuộc sống ở Bình Nhưỡng, không mang tính chính trị. "Chúng tôi bác bỏ cáo buộc sai lầm rằng những bài viết này là hành vi chống lại nhà nước Triều Tiên", O'Carroll nói.
Trước khi bị bắt, Sigley đang theo học thạc sĩ tại Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, có thể nói thông thạo tiếng Triều Tiên và điều hành công ty du lịch Tongil Tours chuyên về du lịch kết hợp giáo dục tới Triều Tiên. Sau khi nhận được tin Sigley "mất tích" ở Bình Nhưỡng, Australia đã nhờ Thuỵ Điển, nước có đại sứ quán ở thủ đô Triều Tiên, hỗ trợ.
Phái viên Thuỵ Điển Kent Harstedt đã được cử đến Bình Nhưỡng để thuyết phục Triều Tiên thả tự do cho Sigley. Sau khi rời Triều Tiên, anh này đã tới đại sứ quán Australia tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sau đó bay về Tokyo, Nhật Bản để đoàn tụ cùng vợ.
Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên bắt một sinh viên nước ngoài. Năm 2016, sinh viên người Mỹ Otto Warmbier bị tòa án Triều Tiên tuyên 15 năm lao động khổ sai với cáo buộc "chống phá nhà nước". 17 tháng sau, Warmbier được trả về Mỹ và qua đời không lâu sau đó.
Cái chết của Warmbier khiến mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng rơi vào căng thẳng trong một thời gian dài, thậm chí hai bên còn tung ra những lời đe dọa chiến tranh nhằm vào nhau. Quan hệ hai nước chỉ được cải thiện sau các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong hai năm qua.
| Cuộc sống của người phương Tây ở Triều Tiên
Người phương Tây muốn ở Triều Tiên lâu dài phải trải qua quá trình xin thị thực khắt khe và cần có người bảo lãnh. |
| Australia cảnh báo sinh viên vừa được thả không quay lại Triều Tiên
Chính phủ Australia lo ngại những điều không hay sẽ xảy ra nếu Alek Sigley quay lại Triều Tiên sau khi bị giam một tuần ... |
| Vừa thượng đỉnh xong, Triều Tiên công kích đáp trả Mỹ
Triều Tiên hôm 3-7 lên tiếng cáo buộc Mỹ ngày càng quyết tâm có hành động thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng bất chấp Tổng ... |
- Messi có thể phá thêm 3 kỷ lục, Ronaldo khó lòng đuổi kịp (30 phút trước)
- Nga tập kích địa điểm năng lượng trọng yếu của Ukraine (1 giờ trước)
- Tập thể dục và ăn kiêng theo ChatGPT, người đàn ông 'lột xác' sau 2 năm (1 giờ trước)
- Thị trường chứng khoán chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp (2 giờ trước)
- World Cup 2026 hôm nay 21/6: Trụ cột tuyển Đức nguy cơ nghỉ hết giải (2 giờ trước)
- Nhà đầu tư nghe ngóng quy hoạch, nhà đất thổ cư Hà Nội trầm lắng (2 giờ trước)
- Sức khỏe nạn nhân sống sót sau vụ thảm án ở Bắc Ninh hiện ra sao? (2 giờ trước)
- Giá vàng rung lắc, nhà đầu tư có nên mua? (2 giờ trước)
- Bão Mekhala mạnh lên 2 cấp, chưa có dấu hiệu vào Biển Đông (3 giờ trước)
- Triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo qua mạng (3 giờ trước)
