Triều Tiên phóng 2 'tên lửa hành trình chiến lược' từ tàu ngầm

Triều Tiên đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm trong ngày 12/3.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA), các tên lửa hành trình chiến lược đã được phóng từ tàu ngầm "8.24 Yongung" ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên vào sáng 12/3. Tên lửa này bay khoảng 1.500 km trước khi đánh trúng mục tiêu trên biển.

"Cuộc thử nghiệm cho thấy sự tin cậy của hệ thống vũ khí tấn công dưới nước của các đơn vị tàu ngầm - một bộ phận của lực lượng răn đe hạt nhân Triều Tiên", KCNA cho biết.

3000
Triều Tiên liên tục phóng tên lửa trong năm 2022. (Ảnh: Yonhap)

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra vài ngày trước khi liên minh Mỹ - Hàn tổ chức cuộc tập trận mang tên "Lá Chắn Tự do"  (Freedom Shield- FS ), dự kiến ​​diễn ra từ 13-23/3.

Báo cáo "Đánh giá mối đe dọa năm 2023" mới đây của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng tiếp tục cho thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian tới.

Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006. Vụ thử hạt nhân gần đây nhất của nước này là vào năm 2017. Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa liên lục địa, chỉ riêng năm ngoái nước này phóng hơn 60 tên lửa.

Hôm 9/3, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát đợt tập trận bắn đạn thật của quân đội nước này, kêu gọi quân đội thể hiện khả năng sẵn sàng đương đầu với chiến tranh thực tế.

Triều Tiên đang đẩy mạnh chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông Kim Jong-un cũng yêu cầu quân đội phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, có khả năng phản công hạt nhân, đồng thời chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật có mức độ hủy diệt lớn hơn.

 
KÔNG ANH / VTC NEWS