Triều Tiên nói chính sách của Mỹ "thù địch"

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Washington xúc phạm phẩm giá lãnh đạo quốc gia khi chỉ trích tình hình nhân quyền nước này.

Giới chức Triều Tiên nhận định những bình luận gần đây từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và thành viên chính phủ cho thấy Washington muốn duy trì chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Loạt cảnh báo trả đũa được công bố vài ngày sau khi Nhà Trắng hôm 30/4 thông báo đã hoàn thành quá trình đánh giá chính sách Triều Tiên kéo dài nhiều tháng.

Trong một tuyên bố được dẫn lại trên KCNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Washington xúc phạm phẩm giá lãnh đạo tối cao khi chỉ trích tình hình nhân quyền Triều Tiên. Bình Nhưỡng xem những chỉ trích nhân quyền là động thái khiêu khích, cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho "đối đầu tổng lực" với Triều Tiên.

Kwon Jong-gun, Vụ trưởng Các vấn đề với Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ngày 2/5 phản pháo bài phát biểu tuần qua của Tổng thống Biden trước quốc hội Mỹ.

Ông Biden xem chương trình hạt nhân tại Triều Tiên và Iran là những mối đe dọa cần được giải quyết "bằng ngoại giao và răn đe cứng rắn". Nhà Trắng ngày 30/4 cũng thông báo mong muốn thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bằng ngoại giao, nhưng sẽ không nhân nhượng quá nhiều trước lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Triều Tiên nói chính sách của Mỹ "thù địch"
Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại một phiên họp ở Bình Nhưỡng được KCNA công bố ngày 9/4. Ảnh: Reuters.

Kwon chỉ trích cách nhìn nhận của Mỹ về răn đe phòng vệ hạt nhân Triều Tiên là phi lý và xâm phạm quyền tự vệ của nước này. "Tuyên bố thể hiện rõ ý đồ duy trì chính sách thù địch đối với Triều Tiên như cách Mỹ đã làm hơn nửa thế kỷ qua", ông cáo buộc.

Quan chức ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ che đậy hành động thù địch bằng lá bài ngoại giao. Theo ông, Mỹ thực chất đang đe dọa hạt nhân Triều Tiên. Giới lãnh đạo Bình Nhưỡng "buộc phải thúc đẩy những biện pháp tương xứng và Mỹ rồi sẽ nhận thấy họ đã rơi vào tình cảnh nguy cấp", ông Kwon cảnh báo.

Ngoài hai quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, cũng chỉ trích Seoul làm ngơ trước tình trạng người đào tẩu Triều Tiên thả truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng ở biên giới hai nước. Quan chức cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên nói đây là "những khiêu khích nghiêm trọng chống lại nhà nước" và cảnh báo "xem xét hành động đáp trả".

Năm 2020, Triều Tiên từng cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong để đáp trả những vụ thả truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng. Trước động thái này, Kim Yo-jong cũng liên tiếp đưa ra nhiều chỉ trích và cảnh báo đanh thép nhắm vào chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trung Nhân ( Theo Reuters)

Triều Tiên sẵn sàng tung tàu ngầm mới nặng 3.000 tấn Triều Tiên sẵn sàng tung tàu ngầm mới nặng 3.000 tấn

Hôm 11/4, tờ Yonhap đưa tin cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ tin rằng Triều Tiên đã hoàn thành việc chế tạo ...

Triều Tiên tuyên bố không tham gia Olympic Tokyo Triều Tiên tuyên bố không tham gia Olympic Tokyo

Triều Tiên ngày 6/4 tuyên bố sẽ không tham gia Olympic Tokyo sắp tới nhằm bảo vệ các vận động viên của mình khỏi các ...

/ vnexpress.net