Quốc tế
27/11/2025 03:49Triều Tiên có thể sở hữu hơn 400 vũ khí hạt nhân vào năm 2040
Theo Yonhap ngày 26-11, dự báo về số lượng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên do Trưởng bộ phận Nghiên cứu an ninh hạt nhân tại Viện Phân tích quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) Lee Sang-kyu đưa ra, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tăng cường năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân và các cơ sở liên quan.
Trong một cuộc họp quan trọng hồi cuối năm 2022, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi tăng “theo cấp số nhân” số lượng vũ khí hạt nhân của đất nước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng từng tái khẳng định quan điểm này vào tháng 9-2024, khi Triều Tiên đang kiên trì theo đuổi chính sách hạt nhân nhằm mục đích ngăn chặn mọi mối đe dọa.
Ông Lee Sang-kyu ước tính, Triều Tiên sở hữu từ 115 đến 131 vũ khí sử dụng uranium và từ 15 đến 19 quả bom plutonium, nâng tổng số vũ khí hạt nhân của nước này lên 150. Con số này lớn hơn khoảng hai đến ba lần so với ước tính của các viện nghiên cứu nước ngoài cho rằng kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên chỉ vào khoảng 50.
Dựa vào năng lực làm giàu uranium của Triều Tiên, ông Lee Sang-kyu nhận định, tổng số vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể lên đến 243 vào năm 2030 và 429 vào năm 2040.
Ông Lee Sang-kyu cũng đề cập đến khả năng Nga hỗ trợ công nghệ hoặc các bộ phận và vật liệu liên quan cho Triều Tiên trong việc đóng tàu ngầm có trọng tải từ 5.000 đến 6.000 tấn. Triều Tiên sẽ cần 10 năm hoặc lâu hơn nữa để hoàn thành việc phát triển lò phản ứng nhỏ phù hợp với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà quốc gia này đang tìm cách chế tạo.
Hồi tháng 3, Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thăm một xưởng đóng tàu để kiểm tra dự án đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng, năng lực phòng thủ hàng hải của Bình Nhưỡng sẽ được triển khai không giới hạn ở mọi vùng biển cần thiết.
Đây cũng là lần đầu tiên, Triều Tiên chính thức tiết lộ về việc chế tạo một loại tàu ngầm như vậy. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là một trong những khí tài quân sự tiên tiến mà Chủ tịch Kim Jong-un cam kết phát triển, cùng với vệ tinh do thám và tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn.
- Liên tiếp các “giang hồ mạng" bị khởi tố: Câu trả lời thoả đáng cho sự dồn nén và phẫn nộ! (17:40)
- Doanh nghiệp đóng cửa, mã số thuế vẫn “sống”: Làm gì để tránh rủi ro? (17:19)
- Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Nhiều biến số trước "giờ G" (17:00)
- Báo Thái Lan: Thua tuyển Việt Nam có đội hình mạnh nhất không phải kết quả kém (1 giờ trước)
- Lương tối thiểu dự kiến tăng 7,8%, thu nhập của người lao động tăng thế nào? (1 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm (1 giờ trước)
- FDI tăng mạnh, bài toán là chất lượng dòng vốn (1 giờ trước)
- Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Canada: Phép thử sức chống chịu của hai nền kinh tế (1 giờ trước)
- Tàu chở dầu 'tàng hình' ở eo biển Hormuz giúp kìm giá dầu thế nào? (2 giờ trước)
- Lợi ích bất ngờ khi không dùng điện thoại một giờ ngay sau khi ngủ dậy (2 giờ trước)