Thế giới 24h
18/06/2019 17:07Triều Tiên có thể đàm phán với Mỹ để được coi là cường quốc hạt nhân
![]() |
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bữa tối ở Hà Nội ngày 27/2. Ảnh: AP.
"Dù kết quả cuộc đấu tranh hạt nhân với Mỹ ra sao, các bạn cần nhớ rằng đây là bước đầu tiên để giành chiến thắng cuối cùng trong việc củng cố lực lượng hạt nhân mà chúng ta từng gây dựng sau khi vượt qua muôn vàn khó khăn, giúp chúng ta trở thành một cường quốc hạt nhân thế giới", truyền thông Mỹ hôm nay dẫn phát biểu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao hồi năm ngoái.
Phát biểu của ông Kim được đưa vào một tài liệu mật do Đảng Lao động Triều Tiên xuất bản tháng 11 năm ngoái, nhằm giáo dục các tướng lĩnh và sĩ quan quân đội nước này, ba tháng trước khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra.
Cũng tại cuộc họp, ông Kim cho biết phía Mỹ đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm xóa bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội này và sẽ tiến hành "cuộc đấu tranh hạt nhân cuối cùng" với Tổng thống Mỹ.
Theo truyền thông Mỹ, phát biểu này cho thấy lãnh đạo Triều Tiên dường như đã tìm cách đảm bảo các tướng quân đội không bị bất ngờ khi ông tiến hành các bước phi hạt nhân hóa như phá dỡ tổ hợp hạt nhân Yongbyon sau hội nghị thượng đỉnh với Trump. Lãnh đạo Triều Tiên trấn an họ rằng mục đích cuối cùng của ông trong việc đưa Triều Tiên thành một cường quốc hạt nhân vẫn không thay đổi.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đạt được thỏa thuận chung tại cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội ngày 28/2. Trump sau hội nghị nói ông Kim chỉ đồng ý dỡ bỏ hai trong số 5 cơ sở hạt nhân của nước này, các quan chức Mỹ còn cho rằng Bình Nhưỡng đưa ra một đề nghị mơ hồ về việc tháo dỡ tổ hợp hạt nhân Yongbyon để đổi lấy việc gỡ bỏ lệnh trừng phạt quốc tế.
Triều Tiên bác bỏ thông tin trên, cho rằng họ chỉ muốn được dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đang bóp nghẹt nền kinh tế. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên sau đó đổ lỗi cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton "cản trở" những cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa hai lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên "vì sự thù địch và ngờ vực tồn tại từ trước".
| Vì sao ông Tập Cận Bình tức tốc đến Triều Tiên trước khi gặp Tổng thống Mỹ?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Triều Tiên trong tuần này, ... |
| Động đất ở biên giới Trung Quốc - Triều Tiên, nghi do một vụ nổ
Một trận động đất xảy ra gần biên giới Trung Quốc và Triều Tiên vào tối 17/6. Giới chức Trung Quốc nghi nguyên nhân là ... |
Mai Lâm (Theo Yonhap)
- Petrovietnam/PV GAS ký kết và trao các văn kiện Dự án phát triển mỏ Nam Du – U Minh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (09:28)
- Xác định đội đầu tiên xuống hạng của Ngoại Hạng Anh 2025-2026 (45 phút trước)
- Apple bổ nhiệm giám đốc điều hành mới thay thế Tim Cook (50 phút trước)
- PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam (1 giờ trước)
- Chuyên gia: Giảm trừ cho y tế, giáo dục cần nâng tối đa hơn 100 triệu đồng/năm (1 giờ trước)
- 2 thập kỷ xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới ở Trung Quốc (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup sắp chạm 1,5 triệu tỷ, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 72 thế giới (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 21/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ tăng lên cao nhất 32°C (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Đồng loạt giảm (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 21/4: Quay đầu hồi phục (2 giờ trước)
