Triệu tập 5 thanh niên ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) triệu tập nhóm thanh niên để điều tra hành vi ném vỡ kính ô tô chạy trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.

Ngày 15/1, trả lời VTC News, Thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), cho biết, đơn vị vừa triệu tập nhóm thanh niên để điều tra hành vi ném vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua xã Hòa Lạc.

Nhóm thanh niên bị triệu tập gồm: Vi Văn Đức (SN 2006); Vi Văn Toàn (SN 2001, cùng trú tại thôn Việt Thắng - Hang Đỏ, xã Hòa Lạc); Trúc Minh Hòa (SN 2005, trú tại xã Thịnh Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng); Lục Văn Việt (SN 2006, trú tại thôn Phương Đông, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng); Nguyễn Tiến Mạnh (SN 2006, trú tại thôn Rừng Cấm - Chằm Non, xã Hòa Lạc).

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận, khoảng 22h00 ngày 9/1/2021, Đức, Toàn, Hoà, Việt, Mạnh lên cầu vượt cao tốc Km68+900, thuộc thôn 94-96, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ngồi chơi, đốt lửa sưởi ấm.

Sau đó, Vi Văn Đức rủ mọi người ném đá vào phương tiện giao thông di chuyển trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hướng Lạng Sơn - Bắc Giang. Vi Văn Toàn, Lục Văn Việt, Nguyễn Tiến Mạnh, Trúc Minh Hòa thay nhau ra ném đất, đá vào các phương tiện di chuyển bên dưới.

Nhóm của Đức ném trúng gây hư hại tài sản cho 11 xe ô tô các loại.

Triệu tập 5 thanh niên ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn - 1
Nhiều lái xe trình báo đơn vị vận hành tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn về tình trạng xe bị ném vật cứng làm vỡ kính tại Km 68-km69 đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Theo Thượng tá Phú, ngày 10/1, Công an huyện Hữu Lũng nhận được phản ánh từ đơn vị quản lý đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang về việc nhiều tài xế trình báo bị ném đá, vật cứng từ trên cao xuống gây vỡ kính, móp nóc xe khi đi qua cao tốc này trong thời gian từ 22 -24h ngày 9/1.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân và văn bản thông tin của Công ty CP tập đoàn Đèo Cả gửi đến Công an huyện, cơ quan chức năng đã rà soát, xác định những người tình nghi.

Hành vi ném đá, vật cứng vào phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao có thể khiến tài xế mất lái và gặp nạn. Chúng tôi sẽ làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định”, Thượng tá Phú cho biết thêm.

Theo tường trình của tài xế Bùi Công Cẩn, khoảng 23h45 ngày 9/1, khi anh điều khiển ô tô BKS 34C-059.98 lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, đến Km 69 (tỉnh Lạng Sơn) thì bị một vài người lạ mặt ném đá vỡ kính chắn gió bên lái.

Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế này đã gọi điện đến tổng đài của đơn vị quản lý đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang để báo tin có và làm bản tường trình gửi Công ty CP tập đoàn Đèo Cả (đơn vị vận hành cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang) và Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Triệu tập 5 thanh niên ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn - 2
Chiếc xe của anh Cẩn bị vật lạ rơi vào vỡ kính trong đêm 9/1.

Khi vụ việc xảy ra, cá nhân tôi cũng mong muốn lực lượng chức năng cần vào cuộc điều tra, làm rõ để đảm bảo an toàn giao thông vì xe ô tô đang đi với tốc độ cao mà bị vật là rơi làm vỡ kính rất nguy hiểm cho chúng tôi cũng như các phương tiện khác”, anh Cẩn cho biết thêm.

Cũng vào khoảng 0h ngày 10/1, tài xế Lê Văn Duy điều khiển xe 30F-055.15 khi đi qua Km 68 cao tốc Lạng Sơn -Bắc Giang cũng bị người lạ ném vật cứng khiến xe của anh bị vỡ kính nóc trần xe.

Được biết, ngoài 2 tài xế trên thì đến nay, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiếp nhận thêm 10 trường hợp khác bị ném vỡ kính ô tô khi di chuyển trên cao tốc này.

Triệu tập 5 thanh niên ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn - 3
Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã tiếp nhận 12 trường hợp bị vỡ kinh xe trong đêm 9, rạng sáng ngày 10/1.

Theo cơ quan chức năng, các tài xế chủ yếu bị ném đá tại vị trí Km 68 - Km 69, trong thời điểm từ 21-24h các ngày 9 và 10/1 khiến nhiều người hoang mang vì xe đang chạy trên cao tốc với tốc độ cao, hành vi ném đá vào kính xe khiến kính chắn gió bị vỡ là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn và các huyện liên quan đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

VĂN CHƯƠNG

Cao tốc chưa lắp thu phí không dừng, lái xe đòi trả tiền qua thẻ Etag Cao tốc chưa lắp thu phí không dừng, lái xe đòi trả tiền qua thẻ Etag
Tài xế xe Mercedes che biển số trên cao tốc Tài xế xe Mercedes che biển số trên cao tốc
Khành thành nút giao đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Khành thành nút giao đường vành đai 3 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

/ vtc.vn