Trắng đêm lên phương án lắp cầu phao thay thế cầu Phong Châu

Đêm 9/9, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ, Bộ Quốc phòng,... khảo sát, đánh giá, lên phương án lắp cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập.

Khoảng 3h30 ngày 10/9, Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) đến xã Hương Nội, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đưa trang thiết bị tới để triển khai kế hoạch bắc cầu phao qua sông, phục vụ người dân di chuyển thay cho cầu Phong Châu mới bị sập. Hiện nay, 2 cầu Trung Hà, Tứ Mỹ đang được cơ quan chức năng "đóng cửa" sửa chữa.

Chỉ huy Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 cho biết, việc lắp đặt cầu phao không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn giúp kết nối lại tuyến giao thông huyết mạch.

Các lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cũng trực tiếp đi tiền trạm, kiểm tra thực địa để đánh giá các điều kiện phục vụ hoạt động lắp đặt cầu phao. Theo một lãnh đạo Ban, trước mắt, các thiết bị sẽ được tập kết tại khu 5 Hương Nộn, huyện Tam Nông. Sau đó, căn cứ vào các điều kiện thích hợp mới quyết định khi nào lắp đặt cầu phao.

Các chiến sỹ hành quân trong đêm đến hiện trường sập cầu Phong Châu, sẵn sàng bắc cầu phao

Các chiến sỹ hành quân trong đêm đến hiện trường sập cầu Phong Châu, sẵn sàng bắc cầu phao

Cơ quan chức năng tiền trạm để lên phương án lắp đặt cầu phao.

Cơ quan chức năng tiền trạm để lên phương án lắp đặt cầu phao.

 

Trước đó, từ đêm 9/9, lực lượng điện lực Tam Nông đã lắp đặt thêm đèn, đi lại đường điện để phục vụ công tác lắp cầu phao.

Ông Đỗ Văn Chương, Giám đốc Điện lực huyện Tam Nông, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Nông về việc cung cấp điện cho khu vực dự kiến lắp cầu phao, ngay trong đêm 9/9, đơn vị đã huy động 20 cán bộ, nhân viên đến hiện trường. Đến 23h30, công tác lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho khu vực dự kiến lắp cầu phao hoàn thành. 

Cần căn cứ vào điều kiện thời tiết, thủy văn, tốc độ dòng chảy... sau đó, Ban Chỉ huy mới quyết định khi nào lắp đặt cầu phao.

Cần căn cứ vào điều kiện thời tiết, thủy văn, tốc độ dòng chảy... sau đó, Ban Chỉ huy mới quyết định khi nào lắp đặt cầu phao.

Lữ đoàn 249 hành quân lên Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ với hơn 198 cán bộ, chiến sĩ và 78 phương tiện các loại.

Lữ đoàn 249 hành quân lên Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ với hơn 198 cán bộ, chiến sĩ và 78 phương tiện các loại.

Trước đó, lúc 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C nối huyện Lâm Thao và Tam Nông của Phú Thọ bị sập, trôi hai nhịp thép.

Sơ bộ ban đầu xác định tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu (trong đó: 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện). Lực lượng chức năng đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tỉnh Phú Thọ xác định tạm thời có 8 người mất tích.

Cầu Phong Châu dài gần 380 m, kết cấu giàn thép, có 8 nhịp, rộng 9,5 m, trong đó phần đường xe chạy là 7 m, lề đi bộ mỗi bên một mét. Công trình khánh thành và đưa vào sử dụng năm 1995.

https://vtcnews.vn/trang-dem-len-phuong-an-lap-cau-phao-thay-the-cau-phong-chau-ar894965.html

Nhóm PV / VTC News