Trận Siêu Cup TP HCM - Hà Nội không có khán giả

Lo ngại dịch Covid-19, sân Thống Nhất không mở cửa đón khán giả trong trận tranh Siêu Cup Quốc gia vào ngày 1/3.

tran sieu cup tp hcm ha noi khong co khan gia
Hà Nội FC là đội giữ Siêu Cup mùa trước.

Đội chủ sân Thống Nhất ra thông báo chính thức trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona vẫn chưa được kiểm soát. Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh, người hâm mộ sẽ phải theo dõi trận đấu mở màn mùa giải 2020 qua màn ảnh nhỏ. Trận đấu sẽ được truyền trực tiếp trên VTV6 lúc 16h30 ngày 1/3.

Ban tổ chức trận đấu có đề xuất mỗi đội được 100 CĐV đến sân cổ vũ nhưng đề nghị này chưa được Ủy ban nhân dân TP HCM đồng ý. Dự kiến ban đầu, trận đấu tổ chức vào ngày 7/2 nhưng đã bị hoãn vì lo ngại dịch bệnh.

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 là cuộc đụng độ giữa Hà Nội FC, đương kim vô địch V-League và đội Á quân TP HCM. Người hâm mộ mong chờ màn thể hiện của nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng... cũng như lần đầu chứng kiến Công Phượng thi đấu cho TP HCM ở giải quốc nội. Công Phượng đã có 2 trận chính thức khoác áo đội bóng miền Nam nhưng diễn ra ở giải AFC Cup. Anh ghi một bàn và nhận đánh giá tích cực.

Hữu Nhơn

tran sieu cup tp hcm ha noi khong co khan gia Hoãn trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 vì dịch bệnh virus corona nguy hiểm

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 giữa câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị hoãn lại, không diễn ra ...

/ ngoisao.net