- Sau sáp nhập, trạm y tế xã, phường hoạt động ra sao?
- Trung ương hỗ trợ tỉnh sáp nhập 100 tỷ đồng, xã sáp nhập 500 triệu đồng
TP.HCM thông qua phương án sáp nhập, giảm số lượng phường, xã từ 273 còn 102 nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.
Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 39, khóa XI, chiều 15/4 đã thông qua phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Đây là bước triển khai nhằm thực hiện mô hình chính quyền đô thị hai cấp và thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy theo định hướng của Trung ương, với mục tiêu giảm khoảng 60 - 70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã hiện có.

TP.HCM về đêm. (Ảnh minh họa)
Hiện TP.HCM có tổng cộng 273 phường, xã, thị trấn, trực thuộc TP Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện ngoại thành. Theo phương án mới được thông qua, TP.HCM sẽ sáp nhập, tổ chức lại để chỉ còn 102 phường, xã. Việc này nhằm bảo đảm cấp xã không trở thành “cấp huyện thu nhỏ”, tránh tình trạng quản lý dàn trải, quy mô dân số hoặc diện tích quá lớn gây khó khăn trong việc tiếp cận và phục vụ người dân.
Thành ủy TP.HCM đánh giá, việc tinh gọn này sẽ giúp chính quyền cấp xã vận hành hiệu quả hơn, sâu sát với dân, chủ động nắm bắt tình hình địa phương, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các giao dịch hành chính.
Ngoài ra, việc ổn định lại hệ thống địa giới hành chính sau sáp nhập sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến các loại bản đồ hiện trạng, bản đồ đất đai, cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai ở giai đoạn chuyển tiếp.
Theo phương án vừa được phê duyệt, sau khi tiến hành sáp nhập các đơn vị hành chính của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng số phường, xã, thị trấn của "TP.HCM mới" sẽ còn 168 đơn vị. Trước đó, tỉnh Bình Dương đã xây dựng phương án tinh giản từ 91 đơn vị cấp xã xuống còn 36, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh từ 77 xuống còn 30 phường, xã.
https://vtcnews.vn/tp-hcm-chot-sap-nhap-con-102-xa-phuong-ar937876.html