Quốc tế
29/06/2022 14:33Tổng thống Ukraine muốn sớm kết thúc xung đột, Nga gợi ý đầu hàng
Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, ông muốn rút ngắn xung đột với Nga.
Ông Zelensky cho rằng, xung đột cần chấm dứt càng sớm càng tốt, bởi điều kiện khắc nghiệt trong mùa đông sẽ gây nhiều khó khăn cho binh sĩ Ukraine.
Tổng thống Ukraine cũng cho biết, chưa đến lúc tổ chức các cuộc đàm phán với Nga, vì Kiev đang tìm cách củng cố các vị trí chiến đấu.
Khi được phóng viên hỏi về tuyên bố trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, phía Ukraine có thể dừng mọi thứ trong hôm nay, đồng thời ra lệnh cho lực lượng của họ hạ vũ khí, thực hiện các điều kiện của Moskva đưa ra trước đó.
“Chúng ta cần một mệnh lệnh yêu cầu ‘các đơn vị dân tộc chủ nghĩa’ hạ vũ khí, một mệnh lệnh yêu cầu quân đội Ukraine hạ vũ khí và các điều kiện của Nga cần được thực thi”, ông Peskov nói.
Trong khi đó, những nước thành viên NATO đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày tại Madrid (Tây Ban Nha), bắt đầu từ 28/6. Cuộc xung đột ở Ukraine được cho sẽ là trọng tâm của chương trình nghị sự.
Cũng trong ngày 28/6, bình luận về kế hoạch xây dựng lực lượng phản ứng nhanh của NATO ở "sườn phía đông" liên minh, ông Peskov tố cáo tổ chức này “thể hiện bản chất” khi tiếp tục tiến về biên giới Nga.
“NATO là tổ chức hung hăng. Liên minh này được xây dựng với mục đích đối đầu, họ không ngại thể hiện tham vọng khi không ngừng mở rộng căn cứ quân sự về phía biên giới Nga. Đây là quá trình đã diễn ra hơn hai thập kỷ, thậm chí dài hơn. Chúng tôi hiểu rõ điều này", ông Peskov nói.
Trước đó, ngày 27/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, liên minh sẽ thảo luận về việc chuyển đổi lực lượng phản ứng nhanh và quyết định tăng số đơn vị sẵn sàng chiến đấu lên hơn 300.000 người trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Madrid.
Ông Peskov cũng bình luận về kế hoạch của G7 để xem xét giới hạn giá đối với các sản phẩm năng lượng của Nga. Ông nói, bất kỳ sự thay đổi nào về giá khí đốt của Nga đều phải được đàm phán với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom.
“Điều này phụ thuộc phương hướng và quyết định của Gazprom. Họ sẽ có thể đưa ra điều kiện về thay đổi các điều khoản trong hợp đồng hay thay đổi giá, miễn là điều này đúng luật. Đây là nội dung để đàm phán”, ông Peskov tuyên bố.
- Trung Quốc triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp cho Nepal sau thảm họa lũ quét (10:35)
- Sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”: Hành trình nối dài mục tiêu “10 tỷ bước xanh” (10:32)
- Chạy xe trên cao tốc: Giữ khoảng cách bao nhiêu là an toàn, tránh bị phạt? (10:30)
- Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng (10:25)
- Cảnh báo thảm hoạ tại Chile, Argentina, Peru sau lũ quét sông băng Nepal (1 giờ trước)
- Nga - Belarus khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác (1 giờ trước)
- Kho dự trữ dầu lớn hơn Mỹ 600 triệu thùng: Quyết định bước ngoặt khiến một quốc gia giảm 23% nhập khẩu giữa khủng hoảng (2 giờ trước)
- 5 người Việt Nam chưa quá 25 tuổi đã sở hữu khối tài sản hơn 25.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Hơn 1km Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy lộ diện, hướng đến thông xe dịp 10/10 (2 giờ trước)
- Liên hợp quốc và Nepal cảnh báo mối đe dọa khí hậu sau trận lũ tàn khốc (2 giờ trước)