Thế giới 24h
05/09/2019 06:40Tổng thống Trump từng muốn tăng gấp đôi thuế với hàng hóa Trung Quốc
CNBC dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng khẳng định ông Trump đã hết sức giận dữ sau khi Bắc Kinh tuyên bố áp thuế với 75 tỷ USD hàng Mỹ.
Ông lập tức tham vấn ý kiến của các cố vấn về ý định tăng gấp đôi mức thuế áp lên hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngăn cản ý định này bằng cách nhờ CEO một số doanh nghiệp gọi điện khuyên can ông Trump.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Shutterstock) |
Tương lai tệ hại với thị trường chứng khoán cũng như kinh tế Mỹ mà các CEO vẽ ra nếu ý định này được thực hiện khiến Tổng thống thu lại ý định. Cuối cùng, ông chỉ tăng thêm 5% thuế với 550 tỷ USD hàng Trung Quốc.
Vài ngày sau đó, ông Mnuchin và thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham khẳng định ông Trump cảm thấy hối tiếc vì đã không nâng thuế cao hơn.
Thông tin về quyết định tăng thuế "hụt" của Tổng thống Trump được đăng tải vài ngày sau khi các vòng áp thuế mới mà Mỹ và Trung Quốc áp đặt lên nhau có hiệu lực.
Washington áp thuế 15% với 112 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 1/9. Đáp trả, Trung Quốc áp thuế từ 5% đến 10% lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, chia thành 2 giai đoạn từ 1/9 và 15/12.
Hôm 3/9, Tổng thống Trump cảnh báo có thể đưa ra các hành động cứng rắn hơn chống lại hoạt động thương mại mà ông cho cho là “không công bằng” của Trung Quốc nếu như ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào năm 2020, đồng thời nhắn nhủ Bắc Kinh đừng câu giờ để chờ đợi đạt được thỏa thuận với một tổng thống mới từ đảng Dân chủ.
| Kế hoạch Mỹ tăng thuế hàng hóa Trung Quốc chính thức có hiệu lực
Kế hoạch áp thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 112 tỷ USD, dự kiến có hiệu ... |
| Ấn Độ dọa đánh thuế 500% hàng hóa Trung Quốc
Liên đoàn các nhà kinh doanh toàn Ấn CAIT kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc và áp thuế 500 đối với các mặt ... |
| Mỹ bất ngờ tuyên bố hoãn tăng thuế hàng hóa Trung Quốc
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo Washington sẽ hoãn tăng thuế 10 với một số hàng hóa Trung Quốc cho đến ngày ... |
| Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ, dọa tăng thuế để đáp trả
Trung Quốc thông báo ngừng mua và không loại trừ khả năng tăng thuế nhập khẩu với nông sản Mỹ do Washington vi phạm nghiêm ... |
(Nguồn: CNBC)
- Xung quanh tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran (11:30)
- Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì? (11:23)
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà (11:09)
- C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin (11:06)
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (35 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (39 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (41 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (43 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (45 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (48 phút trước)
