Hậu trường - Chính khách
02/10/2019 21:46Tổng thống Trump nói bản thân là nạn nhân âm mưu đảo chính của đảng Dân chủ
"Khi tôi học được nhiều hơn, nhiều hơn mỗi ngày, tôi đi đến kết luận rằng những gì đang diễn ra không phải là luận tội mà là một âm mưu đảo chính", ông Trump viết trên Twitter hôm 1/10.
Ông khẳng định cuộc điều tra luận tội về cáo buộc ông lạm quyền nhằm lấy đi quyền lực, phiếu bầu, tự do của người Mỹ, Tu chính án số 2, tôn giáo, quân đội, bức tường biên giới và những quyền mà Chúa ban cho công dân Mỹ.
![]() |
| Liên tiếp các dòng tweet bày tỏ phẫn nộ của Tổng thống Trump. (Ảnh chụp màn hình) |
Đảng dân Chủ cuối tuần trước tuyên bố khởi động cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc ông lạm quyền gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine điều tra cựu phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông này.
Vài ngày sau đó, Nhà Trắng phát hành bản ghi cuộc đối thoại cuộc điện đàm hôm 25/7. Tài liệu này cho thấy ông Trump hối thúc người đồng cấp Zelensky liên lạc với luật sư cá nhân của mình và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ điều tra ông Biden và con trai nhưng không hề mang bất cứ điều gì ra để đe dọa.
Trong quá khứ, ông Trump từng dùng cụm từ đảo chính đối với cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Cuộc điều tra của ông Muller kết thúc sau 22 tháng và không đưa ra được bằng chứng đội ngũ của ông Trump thông đồng với Nga.
Bê bối điện đàm thể hiện mối đe dọa cấp bách hơn với nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump vì đảng Dân chủ cho biết họ sẵn sàng thúc đẩy tiến tới luận tội. Đáp trả, Tổng tống Trump liên tục đưa ra các chỉ trích nặng nề đối với những người công kích ông.
Nhà lãnh đạo Mỹ hôm 30/9 đề nghị bắt Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, người đi đầu trong cuộc điều tra luận tội nên bị bắt vì tội phản quốc với cáo buộc phóng đại cuộc gọi của ông và ông Zelensky.
Ông Trump cũng chỉ trích dữ dội người tố cáo, đặt câu hỏi về lòng trung thành của đất nước với người này. Ông tiết lộ Nhà Trắng đang cố tìm ra danh tính của người này, khẳng định ông có quyền phỏng vấn cá nhân người tố cáo mình bất chấp các biện pháp bảo vệ danh tính.
(Nguồn: The Hill )
- Mỹ dùng công trình khoa học 10 năm tạo 'cỏ vô hình' phục vụ World Cup 2026 (21:21)
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Triển Chiêu phong độ nhất màn ảnh' (46 phút trước)
- Vì sao người Hàn Quốc thích ăn đồ lên men? (1 giờ trước)
- Khoa cử thời phong kiến Trung Quốc để lại dấu ấn gì ở kỳ thi đại học ngày nay? (1 giờ trước)
- Dịch vụ bán ảnh 'sống ảo' kiểu thượng lưu để đăng bài 'phông bạt' gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Lý giải hành động chặt cây khi có người xin quả của một số người Nhật (2 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới? Bộ GD&ĐT nói rõ mức độ phân hóa (2 giờ trước)
- Ngọc 'Sùi' khai được chia 2 tỷ đồng sau phi vụ cưỡng đoạt tiền của doanh nhân (2 giờ trước)
- Từ cuộc đua AI đến nỗi lo mất kiểm soát (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố Mỹ 'phải chịu trách nhiệm' về hành động của Israel (3 giờ trước)
