Quốc tế
31/03/2025 15:48Tổng thống Trump: "100%" Mỹ sẽ giành được Greenland, không loại trừ biện pháp quân sự
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chắc chắn rằng Washington sẽ tiếp quản Greenland và rằng ông đã có những cuộc thảo luận “hoàn toàn” thực sự về việc sáp nhập lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Theo đài RT của Liên bang Nga ngày 30-3, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC của Mỹ vào hôm trước (29-3), ông Trump nói: “Chúng ta sẽ giành được Greenland. Đúng vậy, 100%”.
Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng có một “khả năng lớn” là Washington có thể làm điều đó mà không cần dùng đến sức mạnh quân sự, đồng thời nhấn mạnh rằng ông sẽ không “loại trừ bất cứ điều gì”.
Theo Tổng thống Trump việc sáp nhập Greenland là một vấn đề liên quan đến “hòa bình quốc tế” cũng như “an ninh và sức mạnh quốc tế”.
Khi được hỏi động thái này sẽ gửi thông điệp gì đến phần còn lại của thế giới, ông Trump trả lời: “Tôi thực sự không nghĩ về điều đó. Tôi thực sự không quan tâm”.
Trước đó, vào đầu tuần, một đoạn video được Tổng thống Mỹ chia sẻ, tuyên bố rằng hòn đảo đang bị đe dọa bởi “sự gây hấn của Liên bang Nga” và “sự bành trướng của Trung Quốc”.
Đoạn clip nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác giữa Greenland và Mỹ “không chỉ là lịch sử. Đó là định mệnh”.
Trong khi đó, vào hôm 28-3, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định rằng Mátxcơva “chưa bao giờ đe dọa bất kỳ ai ở Bắc Cực”.
Theo đài RT, cuộc phỏng vấn ông Trump được thực hiện chỉ một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến thăm lãnh thổ Bắc Cực giàu tài nguyên này.
Theo hãng CNN ngày 29-3, chuyến thăm của ông Vance đã vấp phải sự phản đối của cư dân địa phương và bị các nhà lãnh đạo của họ tuyên bố là “không được chào đón”.
Phát biểu khi tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland, ông Vance nói: “Chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người. Nhưng để có quan hệ tốt, đôi khi bạn phải thể hiện sức mạnh của mình”.
CNN cho biết đây là thông điệp rõ ràng nhất gửi đến người dân Greenland, những người đang lo lắng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ “sẽ giành được Greenland bằng cách này hay cách khác”.
Ông Vance, người chỉ quyết định thực hiện chuyến đi vài ngày trước đó, tuyên bố rằng Đan Mạch đã bỏ bê hòn đảo này và rằng Mỹ không thể tiếp tục làm ngơ trước những tham vọng bị cáo buộc của Liên bang Nga và Trung Quốc đối với Greenland.
Ông Vance tuyên bố: “Thông điệp của chúng tôi gửi tới Đan Mạch rất đơn giản. Các bạn đã không làm tròn trách nhiệm với người dân Greenland”.
Ông Vance nhiều lần khẳng định hòn đảo này đang trong tình trạng dễ bị tổn thương và Mỹ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc tăng cường hiện diện tại đây.
Theo ông Vance, Greenland sẽ có lợi hơn nếu nằm dưới “chiếc ô an ninh của Mỹ hơn là của Đan Mạch” và chính sách của Mỹ là thay đổi sự lãnh đạo của Đan Mạch trên hòn đảo này. Dù vậy, ông cũng thừa nhận rằng tương lai của Greenland vẫn thuộc về quyết định của người dân nơi đây.
“Người dân Greenland sẽ có quyền tự quyết. Chúng tôi hy vọng họ chọn hợp tác với Mỹ, vì chúng tôi là quốc gia duy nhất trên thế giới sẽ tôn trọng chủ quyền của họ và bảo đảm an ninh của họ bởi vì an ninh của họ cũng chính là an ninh của chúng tôi”, ông Vance nói.
Ông Trump ban đầu đề xuất mua lại lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2019 và đã khơi lại cuộc thảo luận này sau khi trở lại cương vị tổng thống.
Kể từ đó, ông Trump liên tục cam kết đưa hòn đảo này trở thành một phần của Mỹ, lập luận rằng điều này là cần thiết vì lý do an ninh.
Những tuyên bố của tổng thống Mỹ đã vấp phải phản ứng giận dữ từ Copenhagen.
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen tuần này tuyên bố rằng những hành động như vậy không phù hợp với một đồng minh thân cận và chỉ làm “gia tăng căng thẳng”, đồng thời cáo buộc ông Trump đã đi “quá xa”,
Vào giữa tháng 3-2025, Nghị sĩ Đan Mạch và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Rasmus Jarlov đã cảnh báo rằng tham vọng sáp nhập hòn đảo của Mỹ có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Thủ hiến Greenland, ông Mute B. Egede, cũng lên án điều mà ông gọi là “sức ép hung hăng” từ phía Mỹ.
- Phù thủy châu Phi 'tiên tri' Ronaldo vô địch World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Nắng nóng càn quét châu Âu, Paris cấm bán rượu (1 giờ trước)
- FPT, Vietnam Post... được phép bay 6.000 chuyến UAV trên bầu trời Điện Biên (1 giờ trước)
- Agribank đồng hành kiến tạo nguồn lực cho tầm nhìn phát triển Thủ đô (1 giờ trước)
- Hà Nội mưa dông giờ cao điểm, đề phòng lốc, sét và mưa đá (2 giờ trước)
- Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Ninh: Những bàn tay gạt đất tìm lại tên tuổi liệt sĩ (2 giờ trước)
- Chuyến tàu đặc biệt chở hơn 1.200 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lăn bánh (2 giờ trước)
- Hà Nội đón 'mưa vàng' đúng giờ cao điểm, nhiều tuyến phố ùn tắc (3 giờ trước)
- Cập nhật tỷ số Tunisia vs Hà Lan mới nhất, chính xác nhất (3 giờ trước)
- World Cup 2026 xô đổ kỷ lục, hút khách nhất lịch sử (3 giờ trước)