Quốc tế
18/02/2025 03:22Tổng thống Putin: Nga - Mỹ không cần bất kỳ “bên trung gian” nào để giải quyết bất đồng
Nhà lãnh đạo Nga cũng kỳ vọng, quá trình này sẽ mở đường cho sự hợp tác với Mỹ trong nhiều vấn đề then chốt như hợp tác ở Trung Đông, đặc biệt là xung đột Gaza và tình hình Syria, cũng như ở lĩnh vực kiểm soát vũ khí, thám hiểm không gian và năng lượng.
Ông chủ Điện Kremlin cũng khẳng định, Nga và Mỹ không cần bất kỳ “bên trung gian” nào để giải quyết bất đồng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực xây dựng lại lòng tin giữa Mátxcơva và Washington trong giải quyết một số vấn đề cấp bách, bao gồm cả xung đột ở Ukraine.
Khi thừa nhận xung đột Ukraine vẫn là trọng tâm chính trong đàm phán với Mỹ, Tổng thống Putin đã chỉ trích phản ứng không phù hợp từ Liên minh châu Âu (EU) và Kiev đối với cuộc đàm phán ở Saudi Arabia.
“Nga chưa bao giờ từ chối liên lạc với EU hoặc rút khỏi đàm phán với Ukraine”, tuyên bố ngày 19-2 (giờ địa phương) của Tổng thống Putin nêu rõ.
Đề cập đến việc Ukraine rút khỏi các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2022 trước khi cấm mọi hình thức đối thoại với Nga, Tổng thống Putin tái khẳng định lập trường sẵn sàng đàm phán tiến trình hòa bình bất cứ lúc nào nhưng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Kiev và EU.
“Nếu sẵn sàng, họ có thể tự do tham gia các cuộc đàm phán như vậy. Chúng tôi sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán”, nhà lãnh đạo Nga khẳng định.
Tổng thống Putin cũng lưu ý, Ukraine không bị loại khỏi mọi cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng, trong khi Nga và Mỹ đều mong đợi quốc gia Đông Âu tham gia tiến trình này.
Về cuộc gặp dự kiến với người đồng cấp Donald Trump, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga và Mỹ cần hướng tới “các giải pháp được cả hai bên chấp nhận” đối với những vấn đề cấp bách nhất. Dù không đề cập đến thời điểm cụ thể, ông chủ Điện Kremlin vẫn xác nhận Nga “cởi mở và muốn điều này xảy ra”.
Theo hãng thông tấn TASS, khi bình luận về khả năng hợp tác chiến lược với Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng tuyên bố, hai bên cần giải quyết những chính sách của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, vốn tác động đến nền tảng hợp tác lâu dài giữa Mátxcơva và Washington. Trước mắt, có thể tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về an ninh và ổn định giữa hai quốc gia, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhận định.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump cũng có động thái đánh giá cao cuộc đàm phán với Nga tại Saudi Arabia. Nhà lãnh đạo Mỹ nhìn nhận sự kiện này như một tiền đề quan trọng hướng tới giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine.
“Đây là một bước tiến lớn. Chúng ta phải kết thúc cuộc chiến đó”, Tổng thống Donald Trump khẳng định khi phát biểu tại hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai ở Miami hôm 19-2.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng đề cập đến khả năng gặp người đồng cấp Nga trong tháng 2. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau ngay tháng này.
- Nhiều nước xả kho dự trữ dầu ở mức kỷ lục: Nỗ lực bình ổn thị trường (37 phút trước)
- Chốt ngày Artemis II phóng: Nguy cơ thất bại 1/30, NASA vẫn tự tin (59 phút trước)
- Công nghệ 14/3: Steven Spielberg nói không với AI, Apple cải tiến MacBook Neo (1 giờ trước)
- Mỹ điều 2.200 lính Thủy quân lục chiến tới Trung Đông (2 giờ trước)
- Tên lửa Tomahawk "cạn" nhanh trong xung đột Trung Đông (2 giờ trước)
- Những lưu ý cử tri cần nắm rõ khi đi bầu cử (2 giờ trước)
- Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm trời lạnh (2 giờ trước)
- Cú sốc năng lượng và những hệ lụy toàn cầu (2 giờ trước)
- Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về lãnh đạo Iran (2 giờ trước)
- Ứng phó với xăng dầu, doanh nghiệp cam kết khó mấy cũng không để hụt nguồn cung (2 giờ trước)