Ngày 19-8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, tập trung bàn thảo về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm.

Phiên họp bắt đầu sớm hơn lịch trình, với sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.
Buổi làm việc có 2 phiên: Phiên thảo luận chính, cùng 1 phiên họp thể thức hẹp tại Phòng Bầu dục.
Theo các kênh truyền thông, điểm đáng chú ý của lần gặp gỡ này là Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên đề cập tới việc đàm phán hòa bình có thể tiến hành ngay cả khi chiến sự chưa dừng lại, khác với lập trường trước đây về việc cần ngừng bắn trước.
Ý tưởng này vấp phải một số quan điểm trái chiều. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh khó tưởng tượng bước đàm phán tiếp theo nếu không có ngừng bắn.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump viện dẫn rằng trong 6 cuộc xung đột từng hòa giải, ông chưa bao giờ cần lệnh ngừng bắn đi trước, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình có thể đạt song song với giao tranh. Giới phân tích nhận định quan điểm này trùng với lập trường Nga, vốn từ chối giải pháp đình chiến tạm thời.
Tại các trao đổi, Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần bày tỏ hy vọng đạt “hòa bình bền vững ngay lập tức”, đồng thời úp mở việc Ukraine có thể phải cân nhắc nhượng bộ lãnh thổ, bao gồm bán đảo Crimea, để đổi lấy một thỏa thuận lâu dài.
Các nhà lãnh đạo cũng đã bàn sâu về việc thiết lập cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tổng thống Mỹ nêu rõ, các nước châu Âu sẽ chịu trách nhiệm chính, phối hợp cùng Washington.
Sau phiên họp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay trong lúc các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn ở Nhà Trắng.
Điện Kremlin xác nhận cuộc gọi kéo dài khoảng 40 phút, cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ ủng hộ đối thoại trực tiếp Nga - Ukraine.

Ông chủ Nhà Trắng cũng có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, xác nhận đã bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky, sau đó có thể tiến tới một hội nghị ba bên (Nga - Ukraine - Mỹ).
Về phần mình, tuy cho biết đã “sẵn sàng” với kịch bản hội nghị ba bên, Tổng thống Ukraine cũng nêu rõ, Kiev muốn được đảm bảo “mọi thứ” về an ninh, từ vũ khí, huấn luyện đến tình báo, trong đó nhấn mạnh vai trò của Mỹ và các đồng minh.
Nhìn chung, tuy chưa có đột phá rõ ràng, cuộc gặp tại Nhà Trắng được giới quan sát đánh giá là “bước đi sớm đầy tích cực” để tiến tới chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Trong lúc các cuộc thảo luận diễn ra, thị trường chứng khoán Mỹ khá ổn định, với chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,01%, chỉ số Dow Jones mất 33,93 điểm, còn Nasdaq tăng 0,03%.