Quốc tế
01/04/2025 14:41Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế với dầu mỏ Nga

"Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện một số ý tưởng liên quan đến giải pháp cho Ukraine. Công việc này đang được tiến hành", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp qua điện thoại với giới báo chí ngày 31-3.
"Chưa có gì cụ thể để chúng tôi có thể công bố. Đây là một quá trình kéo dài vì khó khăn về bản chất của vấn đề", người phát ngôn Điện Kremlin đề cập đến sự tức giận của ông Donald Trump khi Tổng thống Vladimir Putin hạ thấp uy tín của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.
Những bình luận thẳng thừng của ông Trump về Tổng thống Vladimir Putin hôm 30-3 đã phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của lãnh đạo Mỹ về việc Nga thiếu thiện chí ngừng bắn. "Nếu Nga và tôi không thể đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, và nếu tôi nghĩ đó là lỗi của Nga, thì tôi sẽ áp thuế quan thứ cấp đối với tất cả dầu mỏ xuất phát từ Nga. Điều đó có nghĩa là nếu bạn mua dầu từ Nga, bạn không thể kinh doanh tại Mỹ”, Tổng thống Trump tuyên bố, đồng thời cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp thương mại mới trong vòng một tháng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng Tổng thống Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Washington.
Mátxcơva đã bác bỏ lệnh ngừng bắn toàn phần kéo dài 30 ngày được Mỹ và Ukraine nhất trí tại Jeddah, Saudi Arabia ngày 11-3. Trong khi đó, tính khả thi của lệnh ngừng bắn một phần trên Biển Đen, được cả hai nước sử dụng để vận chuyển các ngũ cốc và hàng hóa đã bị đặt dấu hỏi sau khi các nhà đàm phán của Điện Kremlin áp đặt các điều kiện sâu rộng.
Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các biện pháp như trừng phạt bổ sung và áp thuế đối với dầu mỏ của Nga nhưng vẫn chưa có bước đi cụ thể nào để gây sức ép với Mátxcơva.
Cùng ngày, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan và Pháp đã bày tỏ sự sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này được nêu trong tuyên bố chung của các Bộ trưởng Ngoại giao 6 nước và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kai Kallas, sau cuộc họp tại Madrid, Tây Ban Nha.
Tuyên bố chung cũng lưu ý rằng, Nga phải thể hiện "cam kết nghiêm túc" trong việc giải quyết tình hình. "Chúng tôi cũng sẵn sàng gây thêm sức ép với Nga bằng mọi công cụ có sẵn, bao gồm cả việc áp dụng các lệnh trừng phạt mới", tuyên bố cho biết.
Các nước này cũng kêu gọi bảo toàn tài sản bị đóng băng của Nga cho đến khi xung đột kết thúc và bồi thường thiệt hại cho Ukraine. Ngoài ra, những người tham dự cuộc họp cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Kiev.
https://hanoimoi.vn/tong-thong-my-donald-trump-de-doa-ap-thue-voi-dau-mo-nga-697473.html
- Gần 90 học sinh Chuyên Tuyên Quang đỗ vào các đại học top đầu (11:35)
- Hai nhóm nguyên nhân khiến nhồi máu cơ tim 'tấn công' người dưới 30 tuổi (11:30)
- Hiện trạng 2 đoạn Vành đai 4 TP.HCM khởi công dịp Quốc khánh 2/9 (11:20)
- HLV Thái Lan: ASEAN Cup không phải để thử nghiệm đội hình (1 giờ trước)
- Chủ tịch Fed Kevin Warsh có tiết lộ về lãi suất tại Jackson Hole? (1 giờ trước)
- Lý do khiến tiền đạo trẻ nhất tuyển Việt Nam chưa ra sân tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Luật Dầu khí (sửa đổi): Trao thêm quyền, mở dư địa phát triển cho PETROVIETNAM (3 giờ trước)
- Mỹ thu hồi visa lớn nhất lịch sử (3 giờ trước)
- Canada dọa cắt nguồn cung điện cho Mỹ (3 giờ trước)
- Vì sao giá vàng trong nước thấp hơn thế giới? (3 giờ trước)