Quốc tế
24/09/2024 14:42Tổng thống Iran cảnh báo về hậu quả mở rộng chiến tranh Trung Đông
Phát biểu với báo chí sau khi đến New York để tham dự hội nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết: "Chúng tôi không muốn trở thành nguyên nhân gây ra bất ổn ở Trung Đông vì hậu quả của nó là không thể đảo ngược. Chúng tôi muốn sống trong hòa bình, không muốn chiến tranh", ông nói thêm: "Israel là bên tìm cách tạo ra cuộc xung đột toàn diện này".
Lời kêu gọi giải quyết xung đột Trung Đông thông qua đối thoại của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra sau khi Israel tiến hành một đợt không kích dữ dội nhằm vào Hezbollah hôm 23-9.
Hàng chục nghìn người đã phải di dời khỏi các thị trấn và làng mạc ở cả hai bên biên giới do các cuộc giao tranh nổ ra gần như hàng ngày giữa lực lượng Israel và Hezbollah.
Israel mong muốn một giải pháp ngoại giao là Hezbollah sẽ di chuyển xa hơn khỏi biên giới.
Hezbollah cũng nêu rõ, họ muốn tránh xung đột toàn diện, và chỉ chấm dứt xung đột ở Gaza mới có thể chấm dứt giao tranh. Nỗ lực ngừng bắn ở Gaza đang bế tắc sau nhiều tháng đàm phán không mấy suôn sẻ do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian.
Chính sách khu vực của Iran được thiết lập bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tổng thống Pezeshkian đã nhiều lần khẳng định lập trường chống Israel của Iran và sự ủng hộ của nước này đối với các phong trào kháng chiến trên khắp khu vực.
Quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters vào tháng 8 rằng Tehran đã tham gia vào cuộc đối thoại chặt chẽ với các nước phương Tây và Hoa Kỳ để cân nhắc biện pháp trả đũa Israel vì vụ ám sát Haniyeh.
Cũng trong ngày 23-9, Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ sẽ triển khai thêm quân tới Trung Đông do tình hình bạo lực giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon gia tăng đáng kể.
Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng quân bổ sung hoặc nhiệm vụ của họ. Mỹ hiện có khoảng 40.000 quân trong khu vực.
https://hanoimoi.vn/tong-thong-iran-canh-bao-ve-hau-qua-mo-rong-chien-tranh-trung-dong-679110.html
- Iran tập kích căn cứ Saudi Arabia, 5 máy bay tiếp dầu Mỹ bị hư hại (12:19)
- Ngành nào sẽ chịu tác động mạnh nhất từ AI? (45 phút trước)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ đủ hỗ trợ trong 15 ngày, Bộ Công Thương nêu đề xuất (1 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, quyết phá 'huyết mạch dầu mỏ' của Iran (1 giờ trước)
- Nhiều nước xả kho dự trữ dầu ở mức kỷ lục: Nỗ lực bình ổn thị trường (1 giờ trước)
- Chốt ngày Artemis II phóng: Nguy cơ thất bại 1/30, NASA vẫn tự tin (2 giờ trước)
- Công nghệ 14/3: Steven Spielberg nói không với AI, Apple cải tiến MacBook Neo (2 giờ trước)
- Mỹ điều 2.200 lính Thủy quân lục chiến tới Trung Đông (3 giờ trước)
- Tên lửa Tomahawk "cạn" nhanh trong xung đột Trung Đông (3 giờ trước)
- Những lưu ý cử tri cần nắm rõ khi đi bầu cử (3 giờ trước)