Quốc tế
16/08/2024 01:13Tổng thống Hàn Quốc muốn đối thoại, mở đường thống nhất với Triều Tiên
Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề nghị thành lập một cơ quan tham vấn cấp độ làm việc với Triều Tiên để thảo luận về các biện pháp giảm căng thẳng và nối lại hợp tác kinh tế. Ông cũng trình bày tầm nhìn của mình về việc thống nhất.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Keon-Hee trong lễ kỷ niệm.
Trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 79 năm ngày giành độc lập khỏi Nhật Bản từ năm 1910-45 sau Thế chiến thứ hai, ông Yoon cho biết ông đã sẵn sàng bắt đầu hợp tác chính trị và kinh tế, chỉ cần Triều Tiên "thực hiện một bước" hướng tới phi hạt nhân hóa.
Ông Yoon sử dụng bài phát biểu này như một cơ hội để công bố kế hoạch thống nhất và tiếp cận Bình Nhưỡng. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị cung cấp hàng cứu trợ cho Triều Tiên do thiệt hại lũ lụt, nhưng bị từ chối.
Nhưng theo các phân tích, tầm nhìn thống nhất dường như còn xa vời khi mối quan hệ giữa hai bên đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa mà theo Bình Nhưỡng là nhằm ứng phó với các mối đe dọa bên ngoài. Hồi đầu năm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết thống nhất không còn khả thi nữa.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Lực lượng biên phòng Triều Tiên đã nhận 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật hiện đại. Tại buổi lễ bàn giao vũ khí mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng và cải thiện điều kiện sống trong nước, xóa bỏ hậu quả do thiên tai gây ra là việc làm quan trọng nhất.
Trong các phát biểu mới, ông Yoon cho rằng việc thành lập "nhóm công tác liên Triều" có thể giúp giảm bớt căng thẳng và giải quyết mọi vấn đề, từ hợp tác kinh tế đến giao lưu nhân dân, hay kế hoạch về việc đoàn tụ các gia đình bị chia cắt trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.
"Chúng tôi sẽ bắt đầu hợp tác chính trị và kinh tế ngay khi Triều Tiên thực hiện một bước tiến tới phi hạt nhân hóa", ông phát biểu tại một buổi lễ ở Seoul.
- 5 nhân vật có thật trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc (1 giờ trước)
- Vua Càn Long kinh điển của màn ảnh: Sự nghiệp 'đóng băng' vì bê bối bạc tình (2 giờ trước)
- Vì sao vi cá mập lại đắt đến mức thành thước đo sự giàu sang? (2 giờ trước)
- Những dòng sông trở lại với vai trò vận tải (2 giờ trước)
- Tại sao người Nhật thích ăn trứng sống? (3 giờ trước)
- Cơn sốt AI bắt đầu tạo ra một “núi nợ” 450 tỷ USD (4 giờ trước)
- Mua bán tài khoản ngân hàng, coi chừng 'rước họa vào thân' (4 giờ trước)
- Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương (5 giờ trước)
- Trợ lý AI của Meta tiết lộ địa chỉ nhà cho người lạ (5 giờ trước)
- Hội nhóm 'Con ghét bố mẹ': Ranh giới nào giữa giãi bày và nội dung gây hại? (5 giờ trước)