Thế giới 24h
26/08/2019 01:04Tổng thống Donald Trump khẳng định có quyền ra lệnh cho công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc
“Cho những nhà báo đăng tin giả, những người không biết gì về luật pháp liên quan đến quyền lực tổng thống, Trung Quốc... Hãy thử nhìn vào Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp (IEEPA) năm 1977”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter vào hôm 24-8.
Đạo luật IEEPA cho Tổng thống Mỹ quyền được quy định các giao dịch kinh tế sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, có nguy cơ đe dọa tới an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và kinh tế Mỹ.
Theo ông Donald Trump, chính vì điều này mà ông hoàn toàn có quyền ra lệnh cho các công ty Mỹ ngừng kinh doanh với Trung Quốc.
IEEPA buộc tổng thống phải tham vấn quốc hội trước khi ra lệnh và gửi báo cáo trình bày lí do vì sao lại làm việc này.
![]() |
Tổng thống Donald Trump sẽ dùng IEEPA để buộc các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc
Có 54 lí do được coi là tình trạng khẩn cấp quốc gia trong IEEPA kể từ khi đạo luật này có hiệu lực, trong đó 29 loại vẫn còn tác dụng đến ngày nay.
Cựu Tổng thống Jimmy Carter là người đầu tiên sử dụng IEEPA vào năm 1979 để đối phó với cuộc khủng hoảng con tin tại Iran, bao gồm ngừng các giao dịch thương mại và đóng băng tài sản của nước này tại Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cũng từng sử dụng IEEPA trong năm 2019 khi chuẩn bị áp thuế nhằm vào hàng hóa Mexico để phản ứng trước việc dòng người tị nạn tự do tràn vào nước này từ biên giới phía nam.
|
Chiến tranh thương mại giờ là đối đầu trực diện giữa 2 ông Trump - Tập Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giờ đây như vòng xoáy vượt ngoài tầm kiểm soát, đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu ... |
|
Ông Trump bất ngờ dọa giáng đòn thuế với Pháp trước khai mạc G7 Ngay trước thời điểm khai mạc hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nhắc lại đe dọa đánh thuế rượu ... |
|
Trump nói Kim Jong-un "thích thử tên lửa" Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo Triều Tiên sau vụ thử vũ khí mới nhất của Bình ... |
|
Vũ khí có thể giúp Trump ép công ty Mỹ rời Trung Quốc Để thúc ép các công ty Mỹ tìm "phương án thay thế Trung Quốc", Trump không chỉ có công cụ duy nhất là tăng thuế. |
- Bộ Xây dựng cân nhắc giữa áp phụ thu nhiên liệu và tăng trần vé bay nội địa (18:20)
- Vì sao phim ngắn 'tổng tài' phi lý nhưng vẫn hút triệu view, giới trẻ mê mệt? (18:03)
- Đô thị Hà Nội với tầm nhìn dài hạn (53 phút trước)
- Tranh cãi việc ngồi 10 tiếng ở quán gọi 1 ly nước, bị phụ thu rồi chấm 1 sao (57 phút trước)
- Sau 6 tháng hồi sinh, dòng 'sông chết' ở Hà Nội thay đổi ra sao? (1 giờ trước)
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 8.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách được chi thế nào? (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam: Liệu đã đủ bay cao ở Asian Cup 2027? (1 giờ trước)
- Giá bất động sản đã giảm 4 triệu đồng/m² sau nhiều năm tăng giá liên tiếp (1 giờ trước)
- Điều gì diễn ra sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại? (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố gắt, chiến đấu đến khi Mỹ, Israel đầu hàng (2 giờ trước)
