Quốc tế
26/04/2026 08:31Tổng thống Donald Trump hủy chuyến đi Pakistan của các Đặc phái viên Mỹ

Hai quan chức này dự kiến sẽ đến Islamabad, thủ đô của Pakistan, để cố gắng khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn, nhưng chuyến thăm hiện đã bị hủy bỏ.
Trả lời phỏng vấn Axios , ông Trump cho biết việc hủy bỏ không có nghĩa là Mỹ sẽ quay lại chiến tranh với Iran, và nói thêm: "Chúng tôi chưa nghĩ đến điều đó".
Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã giải thích quyết định này: "Tôi vừa hủy chuyến đi của các đại diện của tôi đến Islamabad, Pakistan, để gặp gỡ phía Iran. Quá nhiều thời gian lãng phí cho việc đi lại, quá nhiều công việc!", đồng thời ông lưu ý có sự mâu thuẫn nội bộ sâu sắc cũng như sự hỗn loạn trong giới lãnh đạo Iran. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Washington đang nắm giữ ưu thế và gợi ý Tehran vẫn có thể chủ động liên lạc nếu muốn đàm phán: "Nếu họ muốn nói chuyện, tất cả những gì họ cần làm là gọi điện."
Động thái này làm gia tăng thêm sự bất ổn cho khả năng đàm phán vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rời Islamabad hôm 25-4 mà không có bất kỳ cuộc gặp nào giữa Mỹ và Iran được xác nhận.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau khi rời Islamabad, ông Abbas Araghchi nhận định chuyến thăm diễn ra "rất hiệu quả" và ca ngợi "những nỗ lực thiện chí và anh em" của Pakistan trong việc lập lại hòa bình cho khu vực. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho biết Tehran đã chia sẻ lập trường của mình về một “khuôn khổ khả thi để chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột” trong các cuộc đàm phán ở Pakistan, đồng thời đặt câu hỏi liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc trong ngoại giao hay không.
Iran đã bác bỏ khả năng mở vòng đàm phán trực tiếp mới với Mỹ và một nguồn tin ngoại giao Iran cho biết Tehran sẽ không chấp nhận "những yêu cầu cực đoan" của Washington.
Những phát biểu của ông Araghchi được đưa ra sau các cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Asim Munir tại Islamabad, trong bối cảnh Pakistan tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington. Sau khi rời Pakistan, nhà ngoại giao Iran đã đến Muscat, thủ đô của Oman.
Cùng ngày, Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran đã đưa ra cảnh báo trong một tuyên bố rằng nếu Mỹ tiếp tục "các cuộc phong tỏa hải quân trong khu vực ", Iran sẽ đáp trả bằng hành động quân sự "mạnh mẽ". Thông tin từ hãng thông tấn IRNA cho biết thêm, nếu Mỹ và Israel tiếp tục các hành động gây hấn, các nước này sẽ phải gánh chịu thêm nhiều tổn thất.
- Bộ Nội vụ thông tin mới về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027 (19:00)
- Cuộc đua hydro trong thời kỳ bất ổn năng lượng (33 phút trước)
- Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam hôm nay được dự báo thế nào? (51 phút trước)
- Nghị quyết 26: Vì sao 'tam giác' tăng trưởng du lịch gọi tên thành phố sông Hàn? (1 giờ trước)
- Du khách Myanmar viết thư cảm ơn bác sĩ Việt cứu khỏi 'án tử' (1 giờ trước)
- OpenAI phát hiện thêm 6 sự cố an toàn AI (2 giờ trước)
- Cựu cầu thủ U20 Việt Nam lái taxi ở tuổi 29: Không đá bóng, làm nghề khác có sao (2 giờ trước)
- Dữ liệu cá nhân: Đừng để rủi ro vì lộ thông tin (2 giờ trước)
- Liên hợp quốc kêu gọi các nước thiết lập "hàng rào" an toàn cho AI (3 giờ trước)
- Nước ngập nhiều nơi, 'bản đồ mưa ngập' của iHanoi không thể tra cứu chính xác (3 giờ trước)