Quốc tế
14/10/2021 17:19Tổng thống Brazil tự tin miễn dịch tốt, không chịu tiêm vaccine COVID-19
"Tôi quyết định sẽ không tiêm phòng và đang xem xét các nghiên cứu mới. Bản thân tôi đã có khả năng miễn dịch tốt nhất, việc gì tôi phải đi tiêm?", Tổng thống Bolsonaro tuyên bố hôm 13/10.
"Việc đó (tiêm vaccine COVID-19) chẳng có ý nghĩa gì".
![]() |
| Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. (Ảnh: EPA) |
Sau khi mắc COVID-19 vào tháng 7/2020, Tổng thống Brazil nhiều lần tuyên bố các xét nghiệm cho thấy ông có một lượng lớn kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Vì vậy, ông Bolsonaro cho rằng mình không cần phải tiêm phòng. Thậm chí ông còn nói vaccine Pfizer có tác dụng phụ biến người thành cá sấu.
Ông Bolsonaro cũng phản đối gay gắt việc cấp thẻ y tế cho những người đã được tiêm vaccine, bất chấp nhiều thành phố lớn ở Brazil yêu cầu triển khai thẻ này để mở lại một số địa điểm công cộng.
"Đối với tôi, tự do đứng trước tất cả mọi thứ. Nếu một công dân không muốn tiêm phòng thì đó là quyền của anh ta", ông Bolsonaro nói.
Việc Tổng thống Bolsonaro từ chối tiêm vaccine COVID-19 nhận được nhiều ý kiến chỉ trích từ nước ngoài, đặc biệt là khi ông tới New York tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9.
Hiện Brazil đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ cho gần 100 triệu trong số 213 triệu dân, trong khi 50 triệu người khác được tiêm một liều vaccine.
Tuần trước, số người chết vì dịch bệnh ở quốc gia này vượt mốc 600.000, khiến Brazil trở thành nước đứng thứ hai trên thế giới về số người chết do COVID-19, chỉ sau Mỹ.
TRẦN TRANG (Nguồn: Hindustan Times)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (20:03)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (23 phút trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (44 phút trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (1 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (1 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (1 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (2 giờ trước)
- Cơ chế “làn xanh” sẽ tạo cú hích cho phát triển nhà ở xã hội của Thủ đô Hà Nội (2 giờ trước)
- EU tăng tốc cải cách hệ thống ngân hàng (2 giờ trước)
- Nhân lực chất lượng cao - “hạ tầng mềm”đón FDI thế hệ mới (3 giờ trước)
