Quốc tế
16/07/2021 18:18Tổng thống Biden từ chối đề nghị đưa quân tới Haiti
"Mỹ đang cử thủy quân lục chiến đến bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Port-Au-Prince để đảm bảo rằng không có gì bất thường và cơ sở này được an toàn. Tuy nhiên, ý tưởng điều lực lượng Mỹ tới Haiti không có trong chương trình nghị sự vào lúc này", ông Biden trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 15/7.
Theo The Hill, bình luận của ông Biden là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sẽ không có sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ cho Haiti.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: The Hill) |
Trước đó, Haiti đề nghị Mỹ gửi quân giúp nước này bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay và cảng sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.
Dù từ chối đề nghị từ Haiti, Washington vẫn cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Moise.
Giới chức Haiti cho biết ông Moise bị một nhóm sát thủ gồm 26 người Colombia ám sát tại nhà riêng vào ngày 7/7. 18 nghi phạm Colombia đang bị giam giữ, 3 người khác bị cảnh sát bắn chết.
Trong tuyên bố đưa ra mới đây, Trung tá Ken Hoffma - người phát ngôn Lầu Năm Góc thừa nhận một vài người Colombia bị bắt liên quan tới vụ ám sát từng được tham gia các chương trình đào tạo và huấn luyện của quân đội Mỹ khi họ từng phục vụ trong quân đội Columbia.
Tuy nhiên, ông Hoffma từ chối cung cấp thêm thông tin.
Hiện vẫn chưa rõ thông tin chi tiết về kẻ tổ chức và tài trợ vụ ám sát.
Theo New York Times, một số người liên quan tới âm mưu sát hại ông Moise đã gặp nhau nhiều tháng trước ở Florida và Cộng hòa Dominica để thảo luận về việc tiếp quản chiếc ghế nhà lãnh đạo Haiti để lại khi ông không còn nắm quyền.
| Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Điều tra khả năng liên quan đến Mỹ
Quan chức Mỹ cấp cao hôm 15/7 cho biết các cáo buộc có thể được đưa ra ở Mỹ liên quan đến vụ ám sát ... |
| Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti muốn "cứu đất nước khỏi địa ngục"
Trước đó, cảnh sát Haiti đã xác định một kẻ được cho là đứng sau vụ tấn công vào nhà riêng của Tổng thống Haiti ... |
- Hoa hậu Hong Kong 2 lần giành ngôi Ảnh hậu, U60 viên mãn bên chồng tài tử (21:20)
- Khi người tiêu dùng không còn mua hàng chỉ vì giá rẻ (21:03)
- KOC, KOL bán hàng trên môi trường số: Gắn với trách nhiệm pháp lý (40 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu luật hóa biện pháp ngăn ngừa trục lợi chính sách nhà ở xã hội (48 phút trước)
- Phật nhảy tường là món ăn gì, vì sao có tên gọi đó? (50 phút trước)
- Tổng thống Trump ‘cấm cửa’ 3 hãng truyền thông tiếp cận Nhà Trắng (1 giờ trước)
- Vì sao các nghệ sĩ trong dàn nhạc giao hưởng thường mặc đồ đen? (1 giờ trước)
- Giá rau xanh ở Hà Nội tăng vọt sau mưa lớn kéo dài (1 giờ trước)
- Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam (1 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT: Không giao chỉ tiêu về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên (1 giờ trước)
