Tổng thống Biden chỉ trích dữ dội ông Trump

Tổng thống Biden chỉ trích chương trình tiêm chủng COVID-19 của người tiền nhiệm Donald Trump và kêu gọi người Mỹ kiên nhẫn chờ đợi ông sửa chữa nó.

"Chúng tôi sẽ không sửa chữa mọi thứ ngay được nhưng chúng tôi sẽ sửa nó", ông Biden nói tại Viện Y tế Quốc gia ở Bethesda, Maryland.

Do nhu cầu vaccine vượt xa nguồn cung, người Mỹ đang phải vật lộn để được tiêm chủng.

Điều này gây khó khăn cho Biden khi chính quyền của ông mới lên nắm quyền được hơn một tháng.

Nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích người tiền nhiệm của mình giành hai tháng cuối cùng tại vị trong một nỗ lực vô ích nhằm lật ngược kết quả bầu cử mà không cố gắng mua đủ vaccine dẫn tới tình trạng thiếu hụt hiện tại.

Tổng thống Biden chỉ trích dữ dội ông Trump  - 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: BBC)

"Trong khi các nhà khoa học hoàn thiện việc bào chế vaccine trong thời gian kỷ lục, người tiền nhiệm của tôi - tôi sẽ rất thẳng thắn về điều đó - không làm công việc của mình để sẵn sàng cho thách thức lớn là tiêm chủng hàng trăm triệu người", ông Biden nói.

Biden khẳng định chương trình vaccine mà ông thừa hưởng đang ở "tình trạng tồi tệ hơn nhiều" so với dự đoán của ông.

"Sẽ mất thời gian để sửa chữa", tân Tổng thống Mỹ khẳng định.

Ông cho biết thêm rằng chính phủ Mỹ đã ký hợp đồng mua 100 triệu liều vacicne Moderna và 100 triệu liều nữa từ Pfizer.

"Hiện chúng tôi đã mua đủ vaccine để tiêm chủng cho tất cả người Mỹ", Biden nói.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 28 triệu ca bệnh và hơn 480.000 người chết vì dịch.

Trước khi lên nắm quyền, Biden khẳng định một trong những mục tiêu trong cuộc chiến chống COVID-19 của ông là tiêm chủng vaccine cho 100 triệu người Mỹ trong 100 ngày đầu tiên ông ở Nhà Trắng.

Chiến lược Chiến lược "hững hờ" của Biden với phiên luận tội Trump

Không bình luận, không can thiệp là cách Biden lựa chọn để tránh nguy cơ cuộc luận tội Trump làm tiêu tan hy vọng hàn ...

Vì sao Tổng thống Joe Biden chưa điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình? Vì sao Tổng thống Joe Biden chưa điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình?

Gần 3 tuần từ sau lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tìm thời cơ thích hợp để ...

/ vtc.vn