Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 209 đối tượng trong các chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn diễn ra ngày 23-6 tại thủ đô Ankara và các khu vực lân cận, trong bối cảnh nước này đang tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới.
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 209 đối tượng bị tình nghi có liên hệ với các nhóm cực đoan trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh chụp màn hình video của Reuters

Theo Văn phòng Viện Kiểm sát trưởng Ankara, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với 241 nghi phạm bị điều tra vì nghi có liên hệ với nhiều tổ chức cực đoan, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 209 người và đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm còn lại.

Chiến dịch diễn ra chỉ một ngày sau khi chính quyền Ankara thông báo cấm biểu tình, họp báo và các cuộc tụ tập công cộng trong thời gian 13 ngày, từ ngày 28-6 đến ngày 10-7. Nhà chức trách cho biết biện pháp này nhằm bảo đảm an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 8-7 với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên liên minh, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bên cạnh việc hạn chế các hoạt động tụ tập đông người, Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên kế hoạch triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, bao gồm kiểm soát giao thông trên các tuyến đường trọng yếu, tăng cường bảo vệ sân bay, các khách sạn đón tiếp đại biểu và khu vực tổ chức hội nghị.

Chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan từ lâu đã đặt ưu tiên cao cho vấn đề an ninh quốc gia và thường xuyên tiến hành các chiến dịch truy quét các tổ chức mà Ankara coi là khủng bố. Tháng trước, lực lượng an ninh nước này cũng đã bắt giữ 324 người bị nghi có liên hệ với tổ chức IS trong một chiến dịch trên phạm vi toàn quốc. Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới được xem là một trong những sự kiện ngoại giao lớn nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh liên minh quân sự này đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh tại châu Âu và Trung Đông.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)