Tổng liên đoàn kêu gọi công nhân hạn chế về quê ăn Tết

Chủ tịch TLĐ LĐVN Nguyễn Đình Khang kêu gọi công nhân cả nước hạn chế đi lại, cân nhắc kỹ về quê ăn Tết khi đợt Covid-19 thứ ba đã lan rộng ra 10 tỉnh, thành.

Chiều 3/2, ông Nguyễn Đình Khang thông tin qua báo cáo của các cấp công đoàn, đã có hàng chục vạn công nhân ở lại không về quê, nhất là khu vực phía Nam.

"Hàng trăm nghìn công nhân dù nhiều năm không được sum vầy bên gia đình đã tự nguyện ở lại để tránh dịch", ông Khang nói và đánh giá đó là tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng đáng hoan nghênh của công nhân lao động.

2859 congnhan

Công nhân chen chân về nhà tháng 4/2020. Ảnh: Hữu Khoa

Lãnh đạo Tổng liên đoàn cũng khuyến cáo công nhân hợp tác khai báo y tế, giúp lực lượng chức năng truy vết, xử lý kịp thời các ca nghi nhiễm; đồng thời yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho công nhân trong doanh nghiệp, khu nhà trọ, thay vì tổ chức các sự kiện bề nổi, tập trung đông người.

TLĐ LĐVN dự kiến tổng mức hỗ trợ dịp Tết khoảng 500 tỷ đồng, chủ yếu chi hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, trung bình 1 triệu đồng mỗi người.

Tác động của Covid-19 khiến thu nhập của người lao động năm 2020 bình quân đạt 6,7 triệu đồng, giảm 8,6% so với năm trước đó. Khoảng 31,8 triệu người bị ảnh hưởng sâu như thất nghiệp, giảm thu nhập, giảm giờ làm. Theo thống kê của Công đoàn Khu chế xuất, Khu Công nghiệp TP HCM, hơn 193.000 công nhân quê miền Bắc, miền Trung đang làm việc trên địa bàn sẽ không về quê ăn Tết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai. Số lượng gia tăng 20% trong khi hàng năm khoảng 50%.

Sau chín ngày bùng phát tính từ sáng 28/1, làn sóng Covid-19 thứ ba đã lan ra 10 tỉnh thành, ghi nhận 366 ca lây nhiễm cộng đồng. Sáu địa phương gồm Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế đã ra quy định cách ly người từ vùng dịch về ăn Tết.

Hoàng Phương

Những địa phương nào cách ly người dân từ vùng có dịch về quê ăn Tết? Những địa phương nào cách ly người dân từ vùng có dịch về quê ăn Tết?
Bình Dương dừng chuyến xe 0 đồng đưa công nhân về quê ăn Tết Bình Dương dừng chuyến xe 0 đồng đưa công nhân về quê ăn Tết
/ vnexpress.net