Tin Dầu khí
23/05/2023 20:09Tổng Giám đốc Petrovietnam chỉ đạo "nóng" các đơn vị đảm bảo cung ứng điện, cung cấp khí trong mùa khô 2023
Ngày 13/5/2023, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 5, tháng 6 và tháng 7/2023) sẽ rất khó khăn, đặc biệt hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng không đáp ứng được phụ tải đỉnh của hệ thống với công suất thiếu hụt lớn nhất khoảng từ 1.600 MW đến 4.900 MW. Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và cung cấp than phục vụ cho phát điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt và các chỉ đạo của Bộ Công Thương, mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.
Bằng mọi giá không được để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT- TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công Thương, nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, đủ cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong các tháng mùa khô và cả năm 2023, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có góp vốn của Petrovietnam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), các Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1, Thái Bình 2 chịu trách nhiệm, bằng mọi nỗ lực đảm bảo đúng chất lượng, đủ khối lượng nguyên liệu đầu vào (khí, than, dầu) để phát điện, tránh trường hợp phải dừng máy do thiếu nhiên liệu đầu vào cho các nhà máy điện.
Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng thiết bị, kịp thời xử lý các sự cố, bất thường tại các nhà máy điện, đảm bảo khả dụng, an toàn, tin cậy vận hành các tổ máy phát điện, đặc biệt trong các tháng mùa khô năm 2023. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, giảm thiểu thời gian dừng bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện theo kế hoạch và tối ưu kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa khi nhu cầu điện tăng cao.
Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đơn vị trực thuộc PV GAS, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn, Chủ mỏ và các hộ tiêu thụ điện thực hiện tốt việc giao nhận cung cấp khí cho các nhà máy điện theo kế hoạch; Tăng cường kiểm soát, giảm thiểu thời gian thực hiện bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí và tối ưu kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí khi nhu cầu điện tăng cao.
Tiếp tục tìm các giải pháp kỹ thuật, thương mại nhằm tăng khả năng cung cấp khí cho điện và thực hiện công tác phát triển, bổ sung các nguồn khí mới để bù đắp sự thiếu hụt của các nguồn khí hiện hữu do suy giảm sản lượng.
- Tuyển sinh đại học 2026: Chuyên gia dự báo điểm chuẩn và “bật mí” chiến thuật đặt nguyện vọng (2 giờ trước)
- Đối chiếu học bạ, kiểm tra toàn bộ bài thi điểm 10 Toán ở Tuyên Quang (2 giờ trước)
- Ukraine tập kích quy mô lớn vào cảng và kho dầu của Nga ở St. Petersburg (2 giờ trước)
- Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Bão số 1 cường độ mạnh thêm, đang tiến về đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh (5 giờ trước)
- Bộ Công an: Đã tiếp nhận 2.500 đơn tố giác, số tiền chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ (5 giờ trước)
- Chính thức bổ sung giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân (5 giờ trước)
- 8 cặp đấu vòng 16 đội World Cup 2026 (5 giờ trước)
- Phi vụ chi hơn 2,5 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips (6 giờ trước)
- Công an Đắk Lắk công bố đặc điểm nhận dạng kẻ nổ súng giết người ở quán cà phê (6 giờ trước)
