Tông gãy chân cháu bé rồi tăng ga bỏ chạy, "ma men" đất Cảng bị dân chặn bắt

Công an quận Ngô Quyền Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ ma men lái xe gây tai nạn làm gãy chân một cháu bé, sau đó liền tăng ga bỏ chạy.

Sáng 12/8, thông tin với PV VTC News, một cán bộ Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ "ma men" lái xe gây tai nạn làm gãy chân một cháu bé, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 11/8, tài xế tên Sơn lái xe ô tô BKS 15A- 196.25 va quệt em Trịnh Đức Hiếu (SN 2010) trên đường Văn Cao (phường Đằng Giang, Ngô Quyền) nhưng không dừng lại mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, người dân liền đuổi theo, chặn giữ xe của Sơn đồng thời thông báo tới công an địa phương.

Xe ô tô va quệt làm gãy chân cháu bé. (Ảnh: OTF Hải Phòng)

Nhận được tin báo, Công an phường Đằng Giang và lực lượng CSGT trật tự, cơ động Công an quận Ngô Quyền có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Bước đầu, kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng công an phát hiện tài xế Sơn sử dụng bia rượu vượt ngưỡng cho phép.

Ngay sau đó, công an lập biên bản hiện trường, đưa xe ô tô và tài xế về cơ quan công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Cháu bé gặp nạn được người thân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Bước đầu xác định cháu bé bị gãy chân.

"Chặt chém" khách du lịch nước ngoài, lái xe taxi Việt kiều bị phạt 9 triệu
Hiển thị trên kính lái - tính năng giúp tài xế tập trung lái xe
Tài xế xích lô "chặt chém" cụ ông người Nhật gần 3 triệu đồng ở TP.HCM: Gia đình du khách nói gì?

/ vtc.vn