Quốc tế
11/11/2020 16:20Tiết lộ “người bí ẩn quyền lực”, có khả năng định đoạt cục diện cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020
Nhiều hãng tin lớn như CNN, Reuters hay AP vào hôm 7/11 đã tuyên bố ông Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi số phiếu đại cử tri của ông vượt mức cần thiết 270 phiếu.
Tuy nhiên, ông Trump không chấp nhận kết quả này, lên tiếng cáo buộc cuộc bầu cử xảy ra gian lận và tuyên bố sẽ khởi kiện ở nhiều bang quan trọng để yêu cầu kiểm phiếu lại hoặc hủy số phiếu mà ông cho là “bất hợp pháp”.
“Cuộc bầu cử tổng thống còn lâu mới kết thúc. Những phiếu bầu hợp lệ sẽ quyết định ai trở thành tổng thống, thay vì các hãng truyền thông”, ông Trump dứt khoát nói trong một tuyên bố vào hôm 7/11.
Trong cục diện “rối rắm”, gây tranh cãi như vậy, bà Emily Murphy trở thành nhân vật quan trọng hơn ai hết. Bà chính là người sẽ đưa ra quyết định về việc liệu ông Biden có đắc cử hay không trước khi đội ngũ chuyển giao quyền lực được phép liên hệ với các cơ quan liên bang, và tiếp cận với hàng triệu USD dành riêng cho quá trình này.
|
|
|
Bà Emily Murphy, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA). Ảnh: ABC News |
Theo quy định, GSA không được có bất cứ hành động nào mang tính chất đảng phải. Vì thế, ngay cả khi nhiều hãng tin lớn đưa tin ông Biden đắc cử, GSA cho biết rằng, họ chưa đưa ra xác nhận chính thức, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Với tuyên bố này, bà Murphy có thể lựa chọn một giải pháp an toàn là đợi tới ngày 14/12, khi các đại cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Giải pháp này trên thực tế có khả năng ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực của ông Biden, và Mỹ có thể sẽ trở nên hỗn loạn hơn giữa lúc nước này đang phải đối mặt với khủng hoảng kép về kinh tế và y tế.
Nhóm của ông Biden ở thời điểm hiện tại vẫn có thể tiếp tục chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực, gồm cả việc đánh giá, kiểm tra lý lịch những ứng viên tiềm năng, dự kiến sẽ bổ nhiệm vào nội các mới. Dù vậy, quyết định của GSA vẫn vô cùng quan trọng vì nó sẽ cho phép nhóm của ông Biden tiếp cận với các cơ quan liên bang để bắt đầu thu thập dữ liệu của từng bộ phận.
- Các sông qua Hà Nội có thể xuất hiện 1-2 trận lũ trong tháng 7 (19:42)
- PNJ khẳng định không bán 28.000 viên kim cương nhập lậu (19:30)
- Nửa đầu năm 2026, PVFCCo – Phú Mỹ bứt phá tăng trưởng toàn diện (19:12)
- Định hình lại hạ tầng đường sắt đô thị Hà Nội (1 giờ trước)
- Đề án phục dựng cầu Long Biên: Hà Nội chuẩn bị đến đâu? (1 giờ trước)
- Kim cương trên thế giới được kiểm định thế nào? (1 giờ trước)
- Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả chụp PET/CT cho bệnh nhân ung thư (2 giờ trước)
- Ronaldo: Tôi chẳng thiếu thứ gì, dù có vô địch World Cup hay không (2 giờ trước)
- Lập thu 2026 vào ngày nào? (2 giờ trước)
- Luật nào cho phép FIFA xóa thẻ đỏ cầu thủ Mỹ, Ronaldo cũng từng hưởng lợi? (3 giờ trước)
