Quốc tế
06/02/2025 15:51Thụy Điển tưởng niệm nạn nhân trong vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử
Cờ rủ đã được treo ở Orebro, cũng như tại quốc hội và cung điện hoàng gia ở Stockholm.
Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia đã đến thăm trung tâm giáo dục Risbergska, nơi xảy ra vụ xả súng, và tham dự lễ tưởng niệm tại nhà thờ St Nikolai ở trung tâm Orebro.
“Tôi nghĩ rằng toàn bộ Thụy Điển đều cảm thấy sự đau thương sau sự kiện này”, Vua Thụy Điển phát biểu với báo giới.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã đến Orebro cùng với Vua và Hoàng hậu.
“Ngày 4/2 sẽ mãi mãi đánh dấu một ngày đen tối trong lịch sử Thụy Điển. Toàn bộ đất nước đang đau buồn và tôi kêu gọi toàn dân hãy đoàn kết. Chúng ta phải cùng nhau giúp đỡ những người bị thương và người thân của họ vượt qua nỗi đau và gánh nặng này”, Thủ tướng Kristersson nhấn mạnh.
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tấn công tại trung tâm giáo dục Risbergska ở Orebro, một thành phố có hơn 100.000 người, cách Stockholm khoảng 200 km về phía Tây, hôm 4/2.
Cảnh sát cho biết không có bằng chứng nào cho thấy nghi phạm, được truyền thông Thụy Điển nêu tên là Rickard Andersson, một người ẩn dật thất nghiệp 35 tuổi, có “động cơ ý thức hệ”. Cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Andersson tại hiện trường.
Số lượng chính xác những người bị thương trong vụ tấn công vẫn chưa được cảnh sát xác nhận. 5 trong số 6 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, phải phẫu thuật vết thương do súng bắn và vẫn trong tình trạng nghiêm trọng, chính quyền khu vực cho biết.
Theo thông tin do chính quyền địa phương cung cấp, trung tâm Risbergska có khoảng 2.700 học sinh, trong đó có khoảng 800 học sinh theo học các khóa học tiếng Thụy Điển dành cho người nhập cư. Risbergska là một trung tâm giáo dục dành cho người trưởng thành. Nhiều học sinh theo học tại các trường như Risbergska là người nhập cư muốn hoàn thành chương trình để có bằng cấp giúp họ tìm được việc làm tại Thụy Điển. Đại diện trung tâm Risbergska cho biết học sinh của trường có độ tuổi từ 18 đến 70, đến từ nhiều hoàn cảnh và quốc tịch khác nhau.
Thụy Điển đang phải vật lộn với làn sóng xả súng và đánh bom do vấn nạn tội phạm băng đảng đang lan tràn khiến quốc gia 10 triệu dân này ghi nhận tỷ lệ bạo lực súng đạn bình quân đầu người cao nhất trong Liên minh châu Âu trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, các vụ tấn công gây tử vong tại trường học rất hiếm.
Theo Hội đồng quốc gia phòng chống tội phạm Thụy Điển, có 10 người thiệt mạng trong 7 vụ bạo lực gây tử vong tại trường học ở nước này từ năm 2010 đến năm 2022.
- Chuyện nơi yên nghỉ của những vị thái giám cuối cùng ở Việt Nam (56 phút trước)
- Thái Lan - Campuchia 'phóng lựu đạn' ở biên giới (1 giờ trước)
- Quốc tự gắn với vị vua thứ 3 triều Nguyễn, có bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam (1 giờ trước)
- Biến động chưa từng có trong 30 năm: ‘Vua ô tô’ Nhật Bản hụt hơi, tụt hậu so với phần còn lại của thế giới (2 giờ trước)
- Nga tuyên bố chưa đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (2 giờ trước)
- Về Hưng Yên xem trai tráng mình trần vật cầu làm bằng củ chuối hột (2 giờ trước)
- Bí mật sau màn trình diễn robot Trung Quốc múa võ tôn vinh Lý Tiểu Long (3 giờ trước)
- FBI cảnh báo xu hướng tội phạm mạng mới ở Đông Nam Á (4 giờ trước)
- Thuế toàn cầu mới của ông Trump có hiệu lực ở mức 10% (5 giờ trước)
- Vừa túi tiền của khách, vàng mini 'nóng' dịp vía thần Tài 2026 (5 giờ trước)