Thế giới 24h
27/05/2019 21:34Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất đưa quân xâm lược Venezuela
![]() |
Thượng nghị sĩ Graham trong một cuộc họp năm 2018. Ảnh: Reuters.
"Tôi sẽ hành động giống Reagan, đó là ra tối hậu thư yêu cầu lực lượng Cuba rời khỏi Venezuela và buộc quân đội Venezuela chọn giữa Maduro hay nền dân chủ", thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm qua cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Nếu họ chọn Maduro, chúng tôi sẽ tấn công. Đây là sân sau của chúng tôi".
Graham cáo buộc Cuba đang hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tuyên bố Mỹ cần sử dụng sức mạnh quân sự để đối phó với cái mà ông này gọi là "phiên bản Iran ở Tây bán cầu".
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuần trước cũng cáo buộc Cuba có ít nhất 20.000 binh sĩ đang hỗ trợ Maduro, nhưng chính phủ Cuba cho biết nước này không triển khai lực lượng quân sự ở Venezuela.
"Chúng tôi không chiếm đóng Venezuela, nhưng nếu Maduro không chịu từ chức và Cuba tiếp tục hậu thuẫn ông ta về quân sự, vấn đề mang tính lợi ích quốc gia của Mỹ là có biện pháp với Venezuela tương tự những gì chính quyền Reagan làm với Grenada", Graham nói.
Tổng thống Mỹ Ronald Reagan năm 1983 phát động chiến dịch quân sự xâm lược Grenada, quốc đảo phía đông bắc Venezuela, với cái cớ bảo vệ công dân Mỹ trên hòn đảo này do nguy cơ từ các cuộc tranh chấp quyền lực. Mỹ ban đầu triển khai 2.000 binh sĩ tham chiến, sau đó tăng lên hơn 6.000 quân và lật đổ chính phủ Grenada trong vài ngày.
![]() |
Quốc đảo Grenada nằm ở phía đông bắc Venezuela. Đồ họa: BBC.
Graham không cho biết mô hình tấn công Grenada sẽ áp dụng thế nào trong trường hợp của Venezuela. Khi Mỹ can thiệp quân sự năm 1983, Grenada chỉ có dân số chưa đầy 100.000 người và diện tích hơn 344 km vuông. Trong khi đó, Venezuela có dân số hơn 28 triệu người, lực lượng quân đội thường trực gồm 160.000 binh sĩ và diện tích hơn 916.000 km vuông.
Khủng hoảng kinh tế, chính trị tại Venezuela ngày càng trầm trọng sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido hồi tháng 1 tự nhận là "tổng thống lâm thời" nhằm lật đổ Maduro. Guaido được Mỹ và hơn 50 quốc gia ủng hộ, trong khi Nga, Trung Quốc và nhiều nước tuyên bố Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.
Guaido hôm 30/4 kêu gọi đảo chính quân sự nhưng thất bại do quân đội Venezuela vẫn trung thành với Maduro. Đại diện của hai bên trong tuần này sẽ gặp nhau tại Oslo, Na Uy để thảo luận các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng.
| Thân nhân đòi nhận xác 29 tù nhân trong vụ bạo loạn ở đồn cảnh sát Venezuela
Gia đình các tù nhân thiệt mạng tập trung trước nhà xác đòi câu trả lời khi quá trình khám nghiệm chậm trễ vì thiếu ... |
| Mạng sống của bệnh nhân suy thận Venezuela chập chờn theo nguồn điện
Tình trạng điện chập chờn khiến những bệnh nhân phải chạy thận ở Venezuela không được cung cấp liệu trình điều trị chuẩn, ảnh hưởng ... |
Vũ Anh (Theo Vox)
- Đình chỉ học một năm hai nữ sinh y khoa livestream dọa 'tiêm thuốc độc' (13:29)
- Sân Mỹ Đình xanh mướt đón đội tuyển Việt Nam trở lại sau 2 năm (41 phút trước)
- Siêu bão Dolphin có thể vượt qua cấp 17, mạnh tương đương siêu bão Sinlaku (46 phút trước)
- Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc, cuộc chiến AI bước sang mặt trận mới (2 giờ trước)
- Ả-rập Xê Út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia (2 giờ trước)
- Việt Nam lần đầu ghép dương vật từ người chết não: Thế giới mới có 5 ca (3 giờ trước)
- Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah (4 giờ trước)
- Khu vực đồng euro giữ đà phục hồi giữa nhiều sức ép (4 giờ trước)
- UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA (5 giờ trước)
- Vì sao Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe? (5 giờ trước)

