Hậu trường - Chính khách
06/09/2019 23:06Thủ tướng Trung Quốc muốn Hong Kong chấm dứt bạo lực
"Chính phủ Trung Quốc kiên định chính sách 'một quốc gia, hai chế độ' và 'người Hong Kong cai quản người Hong Kong'", Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm nay phát biểu tại họp báo chung tại Bắc Kinh với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đang ở thăm Trung Quốc.
Ông Lý tuyên bố Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực của chính quyền Hong Kong nhằm "chấm dứt bạo lực và hỗn loạn theo luật pháp, khôi phục trật tự nhằm bảo vệ sự ổn định và thịnh vượng lâu dài của Hong Kong".
Thủ tướng Lý Khắc Cường là quan chức cấp cao nhất Trung Quốc lên tiếng về tình hình Hong Kong, kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sửa đổi bùng nổ ở đặc khu hồi tháng 6.
Thủ tướng Trung Quốc nói thêm rằng người dân nước này có đủ khôn ngoan và năng lực để giải quyết tốt các vấn đề nội bộ. Đáp lại, Thủ tướng Merkel cho biết bà đã thảo luận về vấn đề Hong Kong với ông Lý và cho rằng cần có một giải pháp hòa bình cho thành phố.
![]() |
| Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp ngày 6/9. Ảnh: AP. |
"Tôi đã nhấn mạnh rằng quyền lợi và tự do của công dân Hong Kong phải được đảm bảo. Trong tình hình hiện nay, bạo lực phải được ngăn chặn và chỉ đối thoại mới giải quyết được vấn đề", bà Merkel nói. Thủ tướng Đức cũng bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đối thoại giữa chính quyền Hong Kong và người dân đặc khu sẽ được tiến hành.
Các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sửa đổi cho phép dẫn độ nghi phạm tới các quốc gia và vùng lãnh thổ khác, trong đó có Trung Quốc đại lục, đã bước sang tuần thứ 13 với nhiều cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.
Phát biểu trên truyền hình hôm 4/9, trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố rằng chính quyền thành phố quyết định rút dự luật dẫn độ, giải quyết một trong 5 yêu cầu của người biểu tình.
Kể từ khi các cuộc biểu tình ở Hong Kong nổ ra, Bắc Kinh đưa ra những tuyên bố cứng rắn về chủ quyền quốc gia, lên án các cuộc biểu tình, cáo buộc các thế lực nước ngoài gây ra tình trạng bất ổn ở đặc khu, đồng thời khẳng định sẽ "không khoanh tay đứng nhìn" nếu tình hình Hong Kong vượt tầm kiểm soát.
Mai Lâm (Theo SCMP)
- Iran huấn luyện kế hoạch tác chiến trong 20 năm để chờ đợi quân đội Mỹ (10:00)
- Học sinh Hà Nội được đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT bất kỳ (38 phút trước)
- 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 28 điểm, phá chuyên án đặc biệt lớn ở Phú Thọ (41 phút trước)
- Mỹ công bố thương vong trong xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Triều tiên: Dàn Việt kiều xuất trận (1 giờ trước)
- EU cân nhắc “hồi sinh” điện hạt nhân: Sự điều chỉnh chiến lược trong chính sách năng lượng (1 giờ trước)
- Chàng trai ẵm 150 triệu đồng, lập kỷ lục mới tại 'Ai là triệu phú' (2 giờ trước)
- Cục Đăng kiểm: Không đạp hết ga, kết quả đo khí thải chỉ là 'sạch giả tạo' (2 giờ trước)
- Mỹ gửi Iran kế hoạch hoà bình 15 điểm, xem xét ngừng bắn 1 tháng (2 giờ trước)
- Pakistan sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran (2 giờ trước)
