Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26, thăm và làm việc tại Anh, Pháp

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị COP26, thăm, làm việc tại Anh và thăm Pháp từ ngày 31/10 đến 5/11.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson, Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 31/10 đến 3/11/2021, thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3-5/11/2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26, thăm và làm việc tại Anh, Pháp - 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò đi đầu của Anh trong việc đưa ra các cam kết và sáng kiến tại hội nghị COP26 sắp tới; khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu và phối hợp chặt chẽ với Anh để bảo đảm thành công của hội nghị.

Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) sẽ khai mạc vào ngày 31/10, kéo dài đến 12/11 tại thành phố Glasgow, Scotland.

Hơn 100 nhà lãnh đạo thế giới, hàng nghìn nhà ngoại giao và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ hội tụ tại Glasgow để cố gắng đặt ra các mục tiêu giảm phát thải mới tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26.

Kông Anh

Thủ tướng: "Biết đến đâu quản đến đấy, còn không biết mà quản là không khoa học" Thủ tướng: "Biết đến đâu quản đến đấy, còn không biết mà quản là không khoa học"
Thủ tướng: Đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng GDP 6 - 6,5% Thủ tướng: Đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng GDP 6 - 6,5%

/ vtc.vn