Thủ tướng Nhật Bản có thể hủy gặp Tổng thống Biden vì biến chủng Omicron

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có thể sẽ hủy chuyến công du tới Mỹ cũng như cuộc họp với Tổng thống Biden trong tháng này do sự lây lan của biến chủng Omicron.

Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn nguồn tin thân cận cho biết ông Kishida đang cân nhắc lịch trình dựa trên diễn biến chính trị tại Mỹ và sự lây lan chóng mặt với Omicron.

Thời điểm tổ chức thượng đỉnh giữa ông Kishida và Tổng thống Biden dự kiến sẽ được chuyển sang năm sau.

Cả Mỹ và Nhật Bản đều đã ghi nhận các ca nhiễm biến chủng Omicron.

Thủ tướng Nhật Bản có thể hủy gặp Tổng thống Biden vì biến chủng Omicron - 1
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Nhật Bản mới ghi nhận 2 ca nhiễm biến chủng này thì Mỹ phát hiện tới 9 ca, trong đó có 2 ca lây nhiễm cộng đồng.

Cả 2 nước đều đã hạn chế các chuyến bay tới từ các miền Nam châu Phi để tránh Omicron lan rộng.

Tháng trước, ông Kishida và ông Biden có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị hội nghị khí hậu COP26 tại Anh. Tại đây, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ gặp mặt trực tiếp vào cuối năm nay để thảo luận về các vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm, như Trung Quốc.

/ vtc.vn