Quốc tế
02/06/2024 15:30Thủ tướng Israel tái khẳng định điều kiện chấm dứt xung đột tại Gaza
Theo đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ông Benjamin Netanyahu tái khẳng định sẽ không có ngừng bắn lâu dài tại Gaza trước khi toàn bộ năng lực quân sự và quản trị của Hamas bị vô hiệu hóa, giải phóng toàn bộ các con tin và đảm bảo Gaza không còn là mối đe dọa đối với Israel.
Tuyên bố của người đứng đầu nội các Israel được đưa ra sau thông báo vào đêm 31/5 (giờ địa phương) của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel đã đưa ra đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin ba giai đoạn với Hamas, đồng thời kêu gọi nhóm vũ trang Palestine chấp nhận đề xuất này.
Tuy nhiên, theo truyền thông Israel, các tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu cho tới thời điểm này đều chưa xác nhận liệu thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ mới công bố có phải là đề xuất do Israel đưa ra hay không.
Trước đó, hôm 31/5, lực lượng Hamas bày tỏ sẵn sàng tham gia "tích cực và mang tính xây dựng" vào đề xuất ngừng bắn của Israel, nhưng một trong những quan chức cấp cao của phong trào này là Mahmoud Mardawi cho biết họ vẫn chưa nhận được thông tin chi tiết về các đề xuất.
Liên quan tới tình hình thực địa, quân đội Israel hiện vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quân sự trên khắp Gaza, đặc biệt tại thành phố Rafah ở miền Nam.
Được biết, các cuộc đàm phán, do Ai Cập và Qatar làm trung gian với sự hỗ trợ của Mỹ, đã gặp khó khăn trong nhiều tháng do xung đột ở các vị trí cốt lõi. Israel chỉ sẵn sàng đình chỉ chiến tranh để đổi lấy con tin, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch loại bỏ mối đe dọa từ Hamas. Trong khi phong trào Hồi giáo muốn bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải kéo theo những động thái cụ thể của Israel nhằm chấm dứt chiến tranh, chẳng hạn như rút toàn bộ quân.
Thống kê của Israel thông tin, cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10/2023 khi Hamas tấn công miền Nam Israel từ Gaza, khiến hơn 1.200 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt giữ làm con tin.
Theo các cơ quan y tế Palestine, chiến dịch tấn công trên bộ và trên không của Israel ở Gaza đã khiến lãnh thổ này trở thành đống đổ nát, dẫn đến nạn đói trên diện rộng và hơn 36.000 người thiệt mạng.
Cố vấn An ninh quốc gia Israel Tzachi Hanegbi nhận định, cuộc giao tranh có thể kéo dài ít nhất là đến hết năm 2024.
- Người nước ngoài gây án tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? (20 phút trước)
- Trung Quốc hé lộ xe tăng có hệ thống giáp tốt bậc nhất thế giới (39 phút trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Còn dư địa để tăng ngày nghỉ lễ (54 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn (1 giờ trước)
- Gia đình 4-5 người sống trong phòng trọ 10m², công nhân mong sớm có nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran (1 giờ trước)
- Vì sao Mỹ gọi bóng đá là 'soccer'? (2 giờ trước)
- USD phục hồi trong thận trọng khi đàm phán Mỹ - Iran vẫn bấp bênh (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 44 tuổi đi khám đau đầu, bác sĩ bất ngờ khi nhìn kết quả chụp não (2 giờ trước)
- Hạ viện Mỹ nổi sóng, thông qua nghị quyết buộc ông Trump dừng chiến tranh với Iran (5 giờ trước)