Thủ tướng Hungary Peter Magyar ngày 19-5 bắt đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Ba Lan, chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức. Động thái này mang ý nghĩa biểu tượng về nỗ lực đưa Hungary trở lại gần hơn với Liên minh châu Âu (EU).
Thủ tướng Hungary Peter Magyar phát biểu bên ngoài Nhà thờ Wawel trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Krakow, Ba Lan, ngày 19-5. Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm, ông Magyar dự kiến hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào ngày hôm nay (20-5, giờ địa phương). Ông Tusk chính là người đã dẫn dắt liên minh đối lập thân EU giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Ba Lan vào tháng 10-2023, qua đó cải thiện quan hệ với Brussels và giúp Ba Lan được giải ngân hàng tỷ USD quỹ hỗ trợ từng bị EU đóng băng do những lo ngại liên quan đến pháp quyền.

Giới quan sát cho rằng đây cũng là mô hình mà ông Magyar muốn hướng tới sau khi giành chiến thắng áp đảo trước cựu Thủ tướng theo đường lối dân túy Viktor Orban trong cuộc bầu cử hồi tháng 4.

Quan hệ giữa Ba Lan và Hungary đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do bất đồng sâu sắc giữa ông Tusk và ông Orban, đặc biệt liên quan tới cách tiếp cận của Hungary đối với cuộc xung đột tại Ukraine và quan hệ gần gũi với Nga.

Phát biểu tại thành phố Krakow, nơi ông tới bằng chuyến bay thương mại, ông Magyar nhấn mạnh Hungary và Ba Lan cần khôi phục quan hệ bình thường và tìm kiếm các lợi ích chung.

Theo kế hoạch, ông Magyar sẽ tiếp tục di chuyển tới thủ đô Warsaw và thành phố cảng Gdansk bên bờ biển Baltic. Trước đó, ông cho biết sẽ đi tàu tới Warsaw bằng tuyến đường sắt cao tốc được xây dựng bằng nguồn vốn của EU, động thái được xem là lời nhắc khéo về lập trường chỉ trích EU trước đây của chính quyền ông Orban. Thủ tướng Hungary cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối Warsaw và Budapest.

Tháp tùng ông Magyar trong chuyến thăm là nhiều bộ trưởng chủ chốt, gồm Ngoại trưởng Anita Orban , Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Istvan Kapitany , Bộ trưởng Giao thông và Đầu tư David Vitezy cùng Bộ trưởng Quốc phòng Romulusz Ruszin-Szendi.

Một trong những nội dung trọng tâm của chuyến thăm là hợp tác năng lượng. Ông Magyar trước đó cam kết chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga vào năm 2035. Theo một nguồn tin thân cận, Ba Lan có thể đề xuất cung cấp cho Hungary quyền tiếp cận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ thông qua nhà ga mới tại Gdansk, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Ngoài ra, hai bên cũng dự kiến thảo luận về hỗ trợ dành cho Ukraine và tương lai hợp tác trong nhóm Visegrad - cơ chế hợp tác giữa các quốc gia Trung Âu.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)