Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo tử vong

Thứ trưởng Lê Hải An được phát hiện tử vong tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội), sáng 17/10. 

thu truong giao duc va dao tao tu vong
Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông An rơi từ tầng 8, tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, xuống đất. Trong khi phòng làm việc của ông là ở tầng 2.

Đến 9h, một xe cấp cứu vẫn đang đỗ trước sân tòa nhà. Một nguồn tin cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị có thông tin về việc này.

Ông Lê Hải An sinh năm 1971 tại Hà Nội, có học hàm phó giáo sư. Ông từng công tác tại Đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12/1995 dưới nhiều cương vị, từ trợ giảng, giảng viên đến Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Địa chất.

Tháng 11/2018, khi đang giữ chức hiệu trưởng Đại học Mỏ - Địa chất, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, phụ trách bậc giáo dục đại học. Tháng 2/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dương Tâm - Tất Định

thu truong giao duc va dao tao tu vong Sinh viên chết trong ký túc xá ít nhất 1 tháng mới được phát hiện
thu truong giao duc va dao tao tu vong Khởi tố giáo viên chủ nhiệm trong vụ học sinh trường Gateway tử vong
thu truong giao duc va dao tao tu vong Vượt đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong
thu truong giao duc va dao tao tu vong Bé 7 tháng tuổi tử vong vì mắc kẹt vào đệm
thu truong giao duc va dao tao tu vong Vừa cho con bú vừa ngủ, người mẹ không ngờ gây tai họa cả đời phải ân hận
/ vnexpress.net