Thu thập tình báo Mỹ gặp khó sau sự cố UAV rơi ở biển Đen

Lầu Năm Góc đã định tuyến lại hoạt động máy bay không người lái (UAV) do thám của nước này trên biển Đen sau cuộc chạm trán với máy bay phản lực Nga.

CNN dẫn nguồn cho hay, quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc định tuyến lại các chuyến bay không người lái (UAV) qua biển Đen nhằm tránh xung đột trực tiếp với các lực lượng Nga đã hạn chế việc thu thập thông tin tình báo về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo nguồn tin CNN, UAV của Mỹ giờ đây bay ở khoảng cách xa hơn và ở độ cao cao hơn so với khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột. Điều này làm giảm chất lượng thu thập thông tin tình báo. Lầu Năm Góc đã ra lệnh định tuyến lại hướng hoạt động của UAV sau khi máy bay không người lái MQ-9 Reaper của không quân Mỹ bị máy bay chiến đấu Su-27 của Nga áp sát, buộc phải lao xuống biển Đen vào ngày 14/3.

Thu thập tình báo Mỹ gặp khó sau sự cố UAV rơi ở biển Đen - 1

Sự cố UAV rơi ở biển Đen khiến Mỹ gặp khó trong thu thập tình báo. (Ảnh: CNN)

Mặc dù Lầu Năm Góc công khai bác những chỉ trích của Nga về hoạt động UAV của Mỹ ở biển Đen, đồng thời tuyên bố Washington sẽ tiếp tục “bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, song Washington bắt đầu định hướng UAV bay xa hơn, đảm bảo khoảng cách xa hơn với bán đảo Crimea và các khu vực phía đông biển Đen.

 

Trước đó, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khác cho biết việc định tuyến lại đường bay của UAV được thực hiện để “tránh sự khiêu khích”  từ phía Nga.

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc từ chối bình luận về việc chất lượng thu thập thông tin tình báo ở biển Đen đã bị ảnh hưởng sau sự cố UAV. “Chúng tôi duy trì khả năng ISR (tình báo, giám sát và trinh sát) mạnh mẽ trong khu vực và hơn thế nữa", vị này nói.

Theo nguồn tin CNN, sau khi điều chỉnh hướng bay xa hơn về phía nam biển Đen, việc quay trở lại các tuyến đường cũ và khẳng định quyền tự do không phận quốc tế cho máy bay Mỹ có thể sẽ khó khăn hơn. Các tàu hải quân Mỹ đồn trú ngoài khơi khu vực biển Đen kể từ tháng 12/2021. 

Trong sự cố ngày 14/3, quân đội Mỹ cáo buộc hai tiêm kích Su-27 Nga đã tiếp cận, bay cắt mặt và xả nhiên liệu vào UAV trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen. Một chiếc Su-27 được cho là va chạm với máy bay MQ-9 và khiến cánh quạt UAV hư hại, buộc không quân Mỹ điều khiển nó lao xuống biển.

Giới chức Nga phủ nhận cáo buộc, cho rằng phi cơ Mỹ tắt thiết bị phát đáp, cơ động ngoặt gấp và tự rơi sau khi mất lái. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định chiếc MQ-9 đang thu thập dữ liệu mục tiêu để chuyển cho Ukraine trước khi rơi.

https://vtc.vn/thu-thap-tinh-bao-my-gap-kho-sau-su-co-uav-roi-o-bien-den-ar761555.html

KÔNG ANH(Nguồn: RT) / VTC News