Quốc tế
18/01/2019 07:00'Thử thách 10 năm' trên Facebook bị nghi là công cụ thu thập dữ liệu khuôn mặt
![]() |
| Khuôn mặt của ông chủ Facebook Mark Zuckerberg chụp năm 2009 và hiện tại. Ảnh: Wired. |
"10-year challenge" (Thử thách 10 năm) đang được người dùng mạng xã hội Facebook hưởng ứng nhiệt tình. Để thực hiện thử thách này, người chơi chỉ cần đăng hai bức ảnh, một chụp trong năm nay, bức còn lại chụp vào năm 2009, để so sánh sự thay đổi diện mạo qua một thập kỷ, theo Fox.
Nhiều người hưởng ứng trào lưu này như một cách để ôn lại kỷ niệm xưa, có người vì muốn khoe với bạn bè quá trình "lột xác" của mình, những người nổi tiếng càng nhiệt tình tham gia để chứng minh "vẻ đẹp trường tồn trước thách thức của thời gian".
Tuy nhiên, một số chuyên gia công nghệ cho rằng trào lưu tưởng chừng như vô hại này có thể là công cụ của Facebook để thu thập dữ liệu khuôn mặt từ người dùng.
Kate O’Neill, tác giả cuốn sách "Tech Humanist" (Công nghệ nhân văn), đặt ra giả thuyết rằng những người tham gia thử thách này đang giúp một chương trình sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc thu thập dữ liệu dựa trên các đặc tính lão hóa trên khuôn mặt. Một kho dữ liệu khổng lồ ghi nhận sự thay đổi của khuôn mặt trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng độ chính xác của chương trình nhận diện khuôn mặt này.
"Trào lưu này có thể tạo ra một kho dữ liệu cực lớn tập hợp những bức ảnh được chọn lựa cẩn thận chụp vào thời điểm hiện tại và 10 năm trước", O’Neill nhận định. "Liệu điều này có vô hại nếu một ai đó có thể đang sử dụng dữ liệu để xây dựng thuật toán nhận diện khuôn mặt?".
Nhiều tập đoàn công nghệ, bao gồm Facebook và Amazon, trước đây từng bị cáo buộc dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt để thu thập thông tin riêng tư của người dùng mạng.
"Đây là một trào lưu do người dùng mạng xã hội nghĩ ra", người phát ngôn của Facebook đáp trả những nghi ngờ. "Facebook không khởi xướng trao lưu này, hơn nữa, người ta dùng chính những bức ảnh đã đăng trên Facebook từ lâu. Facebook không thu lợi gì từ phong trào này". Đại diện Facebook còn khuyên người dùng có thể chọn lựa tắt hoặc bật chế độ nhận diện khuôn mặt trên điện thoại bất cứ lúc nào.
O’Neill cho rằng trước nguy cơ bị thu thập dữ liệu cá nhân, người dùng mạng xã hội nên lưu tâm hơn đến việc dữ liệu được sử dụng ra sao. "Bỏ qua những trào lưu và mạng xã hội, thông điệp ở đây là con người chính là nguồn cung cấp dữ liệu đầu vào phong phú nhất cho hầu hết các công nghệ đang được phát triển trên thế giới. Chúng ta nên ý thức được điều này và hành động một cách thận trọng", nữ chuyên gia O’Neill viết trên tạp chí Wired.
| Trào lưu 10 năm: H"Hen Niê thay đổi khác lạ, Midu - Jun Vũ khiến fan phát sốt
Nhiều sao Việt có màn thay đổi ngoạn mục sau 1 thập kỷ. |
| Đăng ảnh 10 năm lên Facebook nguy hiểm ra sao?
Theo Kate O'Neill, phóng viên công nghệ trang Wired, trào lưu này có thể là một trong những cách Facebook thu thập dữ liệu đào ... |
- Hai người được cứu sống từ đường hầm thủy điện ở Nepal (16:01)
- Nỗi đau xé lòng sau vụ thảm án ở Đồng Nai (21 phút trước)
- Lý do số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở TP.HCM tăng bất thường (42 phút trước)
- Hệ điều hành văn hóa sẽ dẫn dắt PETROVIETNAM chuyển mình (44 phút trước)
- Đảng bộ PV GAS nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị (56 phút trước)
- Chính phủ đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động (1 giờ trước)
- Nỗi lo 'dãy Himalaya tan chảy' trong thời kỳ nóng lên toàn cầu (1 giờ trước)
- Nước cờ mới của ông Trump trong cuộc đối đầu với Iran (1 giờ trước)
- Đồng đội duy nhất của Messi nhìn Tây Ban Nha nâng cúp giải thích lý do (1 giờ trước)
- Cảnh báo giả mạo website điện lực để lừa đảo (2 giờ trước)
