Thể thao
02/11/2024 15:00Thủ môn Việt kiều lỡ hẹn với AFF Cup 2024
Theo nguồn tin của Báo điện tử VTC News, Patrik Lê Giang chưa thể xúc tiến các thủ tục pháp lý cần thiết để xin quốc tịch Việt Nam. Anh sẽ không thể ra sân cho độ tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Thủ môn này rất nóng lòng muốn chính thức trở thành công dân Việt Nam để thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Bố của Patrik Lê Giang là người Việt Nam còn mẹ anh mang quốc tịch Slovakia. Tuy nhiên, gia đình Patrik chưa chuẩn bị đủ giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật để xin quốc tịch. Thời gian qua, Patrik Lê Giang thi đấu tại V.League với tư cách cầu thủ "nước ngoài gốc Việt".
Patrik Lê Giang chưa có quốc tịch Việt Nam.
Mùa vừa qua, Patrik Lê Giang thi đấu 25/26 trận cho TP.HCM. Anh góp công lớn giúp "Chiến hạm đỏ" có được vị trí thứ 4. CLB TP.HCM cũng là đội bóng thủng lưới ít nhất V.League khi chỉ để thua 26 bàn trong 26 trận đấu.
Trước đó, thủ môn sinh năm 1992 tưởng chừng như đã chia tay TP.HCM. Anh đàm phán với các đội bóng như SHB.Đà Nẵng, Thể Công Viettel, Đông Á Thanh Hóa và Nam Định nhưng đều không đạt được thỏa thuận. Lê Giang tập nhờ ở TP.HCM suốt thời gian qua. Tận dụng cơ hội này, HLV Phùng Thanh Phương một lần nữa thuyết phục và có trong tay bản hợp đồng chất lượng.
Về cơ bản, chấn thương xuất hiện ở vị trí thủ môn không khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào cơn "đau đầu". HLV Kim Sang-sik có trong tay 2 thủ môn Việt kiều khác là Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn. Vì thế Patrik Lê Giang cần chứng minh được sự khác biệt mới có thể lên đội tuyển. HLV Kim Sang-sik có thể không cần thay đổi khi Văn Lâm và Filip đều cho thấy đẳng cấp ở V.League và giải hạng Nhất Quốc gia.
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines, Indonesia và Lào. Thầy trò HLV Lim Sang-sik cần tuyệt đối cẩn trọng ở mọi trận đấu và cố gắng giành trọn vẹn 3 điểm trước các đối thủ yếu hơn.
https://vtcnews.vn/thu-mon-viet-kieu-lo-hen-voi-aff-cup-2024-ar905225.html
- Lửa khủng khiếp thiêu rụi khu bảo tồn Mông Cổ, một công ty Nhật vội nhận lỗi (1 giờ trước)
- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói về luật hóa hiến mô tái sinh ở trẻ em (1 giờ trước)
- Hà Nội tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân (1 giờ trước)
- Dân TP.HCM đi 100 km từ sáng sớm nhận iPhone Duo (3 giờ trước)
- Những chủ nhân iPhone Duo đầu tiên tại Việt Nam nhận máy (4 giờ trước)
- Tàu tuần tra Anh HMS Spey vừa tới TP.HCM có gì đặc biệt? (4 giờ trước)
- Khi những khu phố cổ Hà Nội đã đến giới hạn (4 giờ trước)
- Petrovietnam tiếp tục dẫn đầu Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (4 giờ trước)
- Trình Quốc hội quyết định đánh thuế 0,2% với đất bỏ hoang (4 giờ trước)
- WHO điều tra ca nhiễm virus Shamonda đầu tiên ở người tại Pháp (5 giờ trước)