Thế giới 24h
30/08/2019 17:00Thủ lĩnh "ô dù" Hong Kong lại bị bắt
![]() |
| Joshua Wong tại một nhà ga ở Hong Kong tháng 7/2015. Ảnh: Reuters. |
"Anh ấy đột nhiên bị đẩy vào một chiếc ôtô trên đường phố và đưa đến trụ sở cảnh sát ở Wan Chai", tài khoản Twitter của Demosisto, nhóm hoạt động chính trị do Wong đồng sáng lập cho hay sáng 30/8. Cảnh sát Hong Kong hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Wong, 22 tuổi, được xem là một trong những người dẫn đầu cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên tại Hong Kong năm 2014 nhằm phản đối việc Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính năm 2017.
Phong trào được gọi là "ô dù" vì người biểu tình mang theo nhiều chiếc ô để che mưa, nắng và bảo vệ bản thân khi cảnh sát dùng hơi cay. Biểu tình kéo dài gần ba tháng, lúc đỉnh điểm thu hút 100.000 người tham gia, đã làm tê liệt một phần của thành phố trong 79 ngày. Wong được thả ngày 17/6, sau khi thụ án 5 tuần vì tội coi thường tòa án.
Wong bị bắt trở lại trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong đã kéo dài gần ba tháng. Dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm tại Hong Kong đến quốc gia và vùng lãnh thổ chưa có hiệp ước dẫn độ như Trung Quốc đại lục.
Người biểu tình thường xuống đường vào cuối tuần, đòi rút hoàn toàn dự luật, trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức và điều tra các hoạt động trấn áp biểu tình của cảnh sát. Ngày 25/8, cảnh sát Hong Kong buộc phải triển khai xe vòi rồng trên đường phố, sau khi đạn hơi cay không giải tán được người biểu tình.
Mai Lâm (Theo Reuters)
| Báo Trung Quốc cảnh báo can thiệp quân sự ở Hong Kong
People's Daily nói quân đồn trú Trung Quốc sẽ không "khoanh tay đứng nhìn" nếu tình hình Hong Kong diễn biến xấu trong xã luận ... |
| Giữa căng thẳng, Trung Quốc luân chuyển quân ở Hong Kong
Quân đội Trung Quốc hôm nay (29/8) đã tiến hành cuộc luân chuyển quân mới nhất ở đơn vị đồn trú tại Hong Kong. |
| Trung Quốc nói Hong Kong khủng hoảng trầm trọng nhất từ 1997
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng biểu tình ở Hong Kong phát triển thành cuộc khủng hoảng lớn nhất mà đặc khu phải ... |
- Iran bất ngờ cho phép tàu chở dầu một quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, hơn 100.000 thùng dầu sẽ cập cảng trong ngày 19/3 (17:25)
- Anh đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch viêm màng não (17:22)
- Tượng vàng Oscars 2026 gọi tên Michael B. Jordan và bước ngoặt cho dòng phim kinh dị (17:10)
- Bộ Công an thông tin vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (30 phút trước)
- Lộ diện tàu chiến Mỹ tăng viện cho Trung Đông xuất hiện ngoài khơi Singapore (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7 (1 giờ trước)
- Xe ben tông ô tô đưa đón học sinh, nhiều em bị thương (1 giờ trước)
- Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips (1 giờ trước)
- Kết nối quá khứ với hiện tại qua số hóa di sản (3 giờ trước)
- Volkswagen hỗ trợ một năm tiền xăng cho khách Việt mua xe (4 giờ trước)
