Thông xe qua đèo Bảo Lộc từ 10h30 hôm nay

Sáng 1/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau hơn 2 ngày nỗ lực cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả của vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Chốt CSGT đèo Bảo Lộc, tới sáng nay, toàn bộ đất đá tràn ra mặt đường đèo đã được lực lượng chức năng xử lý xong.

Từ chiều ngày 30/7 tới nay, song song với công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân, hơn 100 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với nhiều lực lượng liên quan ngày đêm làm việc nhằm nỗ lực khai thông tuyến đèo.

thong_xe-1690862589170
Tới sáng nay, vị trí sạt lở đã được khắc phục xong.

Vượt qua những điều kiện khó khăn về thời tiết như mưa gió kéo dài, nguy cơ tiếp tục sạt lở, đêm tối, bùn đất dính… lực lượng tìm kiếm đã huy động hơn 10 máy múc, máy ủi ngày đêm hoạt động, di dời hơn 32.000m3 đất đá trên diện tích 8.000m2 sạt lở từ trên cao xuống.

thong_xe_1-1690862620768
Lực lượng chức năng xịt nước rửa đường để khai thông vị trí sạt lở.

Tới sáng 1/8, toàn bộ chướng ngại vật tràn qua, vùi lấp, gây chia cắt hoàn toàn đèo Bảo Lộc từ chiều 30/7 đã được khắc phục xong. Lực lượng Trạm CSGT Madagui, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã dùng nước phun, rửa sạch khu vực này.

Lúc 10h30 ngày 1/8, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ cho thông xe qua đèo Bảo Lộc.

thong_xe_3-1690869871058
Lực lượng CSGT hướng dẫn cho các phương tiện trật tự qua đèo.
Khắc Lịch / CAND