Thông tin mới nhất vụ “Bé trai cơ thể đầy thương tích, nghi bị bạo hành”

Liên quan đến vụ “Bé trai cơ thể đầy thương tích, nghi bị bạo hành”, Báo CAND Online đã thông tin, ngày 13/4, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Đáng chú ý, người mẹ thừa nhận có đánh con...

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 12/4, UBND xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, nhận tin báo về vụ bé trai K. (SN 2021) nghi bị bạo hành ở nhà trọ trên địa bàn ấp Tam Đông 2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà trọ nhưng bé trai đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị.

Bé K. được chuyển đi trong tình trạng tỉnh táo với các vết thương ở đầu, ngực, mặt, bụng và bị gãy tay phải. Phần da ở vùng bụng, ngực, mông có vết bỏng. Các bác sĩ chẩn đoán bé K. bị chấn thương đầu mặt, gãy xương cánh tay phải, bỏng mức độ 1-2.

z4258321318962_79c3264233a224c77-1681282864179
Bé trai với nhiều vết thương trên người, bị bỏng nhiều chỗ, gãy cánh tay phải...

Các bác sĩ đã cho bé K. thở oxy, cố định vị trí cánh tay bị gãy, uống thuốc giảm đau, truyền dịch và cho chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 vào trưa cùng cùng ngày để có điều kiện điều trị chuyên sâu tốt hơn...

Công an huyện Hóc Môn đã mời cha mẹ bé K. đến làm việc. Kiểm tra, cha mẹ bé đều âm tính với chất ma túy. Tuy nhiên, người mẹ thừa nhận có đánh con.

Như Báo CAND Online đã thông tin, người dân sống gần dãy nhà trọ đường Thới Tam Thôn 16 phát hiện bé K. bị bỏng. Người dân hỏi thì mẹ bé K. trả lời là bé bị bỏng nước sôi và đang chờ cha bé về chở đi bệnh viện.

Sau đó, người nhà đã đưa bé K. sang nhà người thân nhờ trông. Tại đây, người dân phát hiện ngoài vết thương trên, bé còn có các vết thương khác, tay bị gãy nghi vấn bị bạo hành nên đã báo cơ quan chức năng.

z4258321327631_8ef368e7a581b293c-1681282873010
Khu nhà trọ mà gia đình bé K. đang sinh sống.

Người dân địa phương cho biết cha bé tên C. (khoảng 21 tuổi), mẹ bé tên L. (khoảng 20 tuổi). Cả hai thuê phòng trọ, sinh sống với hai con được khoảng một tháng nay.

Trong sáng 12/4, trên mạng xã hội cũng đã xuất hiện những đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh bé trai này với nhiều thương tích trên người. Clip lan truyền nhanh khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Cùng ngày, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Công an huyện Hóc Môn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hóc Môn và UBND xã Thới Tam Thôn về việc phối hợp xác minh làm rõ nguyên nhân, có hay không hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp đối với bé K.

Trong quá trình can thiệp xử lý, nếu cần có sự phối hợp hỗ trợ, đề nghị liên hệ Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh (số 8 Ngô Thời Nhiệm, phường Võ Thị Sáu, quận 3, số điện thoại 18009069). 

Phú Lữ / CAND