Thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Miền Bắc trời rét, có nơi dưới 18 độ C

Hôm nay, không khí lạnh có cường độ ổn định, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Dự báo thời tiết ngày quốc tế phụ nữ 8/3, khối không khí lạnh có cường độ ổn định, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa phùn, sáng sớm có sương mù, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Miền Bắc trời rét, có nơi dưới 18 độ C - 1
Hà Nội sáng sớm có sương mù kèm mưa phùn, trời rét.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Hà Nội sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; miền Đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

HOÀNG THỌ

Thời tiết hôm nay 7/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông, Nam Bộ nắng nóng Thời tiết hôm nay 7/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết 6/3: Đêm nay Bắc Bộ khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá Thời tiết 6/3: Đêm nay Bắc Bộ khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá
Thời tiết 5/3: Nam Bộ nắng nóng, có nơi lên tới 36 độ C Thời tiết 5/3: Nam Bộ nắng nóng, có nơi lên tới 36 độ C

/ vtc.vn