Thời tiết 7/10: Bắc bộ hửng nắng, Trung bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ trưa chiều giảm mây hửng nắng; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to đến rất to; Nam Trung Bộ từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Liên quan đến vùng áp thấp trên Biển Đông, dự báo vùng áp thấp sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 170km về phía Đông.

2200 unnamed 1

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tại các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa từ 500-700mm/đợt.

Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt; các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm/đợt.

Từ nay đến ngày 9/10 là cao điểm của đợt mưa 6-11/10. Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/10:

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa to và mưa rất to; riêng phía Nam ngày mai có mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa to và mưa rất to; riêng phía Bắc ngày mai có mưa rất to. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 3; từ chiều mai gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

PV (th)

Thời tiết hôm nay 6/10: Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới Thời tiết hôm nay 6/10: Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới
Thời tiết 5/10: Bắc Bộ mưa to ở nhiều nơi Thời tiết 5/10: Bắc Bộ mưa to ở nhiều nơi
Thời tiết hôm nay 4/10: Miền Bắc đón không khí lạnh Thời tiết hôm nay 4/10: Miền Bắc đón không khí lạnh
/ Nghề nghiệp và cuộc sống