Thế giới 24h
11/01/2018 17:18Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Mỹ phản đối Washington huấn luyện người Kurd
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Thành viên Các đơn vị Bảo vệ Người dân người Kurd (YPG). Ảnh: AFP.
"Chúng tôi nêu quan ngại về việc Mỹ huấn luyện vũ trang cho các thành viên" đảng Liên đoàn Dân chủ (PYD) của người Kurd ở Syria với đại biện Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Philip Kosnett, AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/1. Nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết.
Kosnett hiện là nhà ngoại giao Mỹ cấp cao nhất ở Ankara sau khi đại sứ Mỹ John Bass rời Thổ Nhĩ Kỳ cuối năm 2017. Mỹ chưa chỉ định người thay thế Bass.
Mỹ coi Các đơn vị Bảo vệ Người dân (YPG) người Kurd của PYD là lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất trên bộ chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, Ankara cho rằng YPG là tổ chức "khủng bố" có liên hệ với phiến quân người Kurd ngoài vòng pháp luật ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ tin YPG và PYD là nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức bị Ankara, Washington và Brussels coi là "khủng bố".
Quan hệ giữa Washington và Ankara gần đây trở nên căng thẳng liên quan đến nhiều vấn đề, đặc biệt là việc Mỹ cấp vũ khí cho YPG. Tháng 11/2017, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói Mỹ thông báo sẽ dừng động thái này.
Một vấn đề nữa ảnh hưởng đến quan hệ hai nước là Mỹ từ chối dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, sống lưu vong tại bang Pennsylvania. Thổ Nhĩ Kỳ tin Gulen là người đứng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành tháng 7/2016, Gulen bác bỏ. Mỹ hồi đầu tháng còn kết tội một nhân viên ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc giúp Iran né lệnh trừng phạt của Mỹ.
| Ngừng cấp vũ khí cho người Kurd Syria: Chiến lược Mỹ phá sản?
The Washington Post ngày 24.11 cho hay Nhà Trắng đã xác nhận việc Tổng thống Trump thông báo với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ... |
| Lực lượng người Kurd ở Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn đông Deir ez-Zor
Lực lượng người Kurd ngày 3.12 tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn vùng nông thôn phía đông tỉnh Deir ez-Zor khỏi Nhà nước Hồi ... |
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (25 phút trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (36 phút trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (46 phút trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (46 phút trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (1 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (3 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Slovenia đề xuất trưng cầu dân ý rời NATO (3 giờ trước)
- Xuyên đêm thi công loạt công trình chống ngập trong lòng phố cổ Hà Nội (4 giờ trước)
- Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 2 ngày tới (4 giờ trước)
