Thế giới 24h
02/09/2019 08:00Thổ Nhĩ Kỳ quyết rắn mặt với Mỹ
![]() |
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.
"Sẽ không có bước lùi nào trong vấn đề S-400. Còn liên quan tới Patriot, nếu Mỹ đưa ra cho chúng tôi những điều kiện tốt, chúng tôi sẵn sàng", Tổng thống Erdogan nói.
Hợp đồng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng không S-400 được ký vào năm 2017 đã gây ra xích mích ngoại giao giữa Ankara và Washington. Mỹ đòi các đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ phải từ bỏ các hệ thống của Nga để mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ kiên định giữ vững lập trường của mình và không có kế hoạch từ bỏ S-400, ngay cả khi mua các tổ hợp của Mỹ.
Ở đây đề cập tới việc cung cấp bốn sư đoàn S-400 với giá 2,5 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự thanh toán một phần hợp đồng, phần còn lại sẽ do Nga cho vay tín dụng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, việc lắp đặt S-400 trên lãnh thổ đất nước của ông sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm nay.
|
Mỹ coi hợp đồng S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ là mối đe dọa với NATO Quan chức Mỹ cho rằng NATO không thể triển khai tiêm kích F-35 cùng hệ thống phòng không do Nga sản xuất, gây ảnh hưởng ... |
|
Thổ Nhĩ Kỳ đã chi trả cho Nga một phần theo thỏa thuận mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và rất khó ... |
- Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu (48 phút trước)
- Truy tố cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (58 phút trước)
- Cú quay xe chấn động: Vì sao OpenAI chấp nhận từ bỏ "siêu phẩm" Sora ngay trước thềm IPO? (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel lên gần 40.000 đồng/lít (1 giờ trước)
- Giá vàng tăng tiếp, vượt mốc 175 triệu (1 giờ trước)
- Bộ Y tế cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO giả chưa từng được cấp phép ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Iran huấn luyện kế hoạch tác chiến trong 20 năm để chờ đợi quân đội Mỹ (2 giờ trước)
- Học sinh Hà Nội được đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT bất kỳ (2 giờ trước)
- 200 cảnh sát đồng loạt khám xét 28 điểm, phá chuyên án đặc biệt lớn ở Phú Thọ (2 giờ trước)
- Mỹ công bố thương vong trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
