Thế giới 24h
31/05/2025 04:45Thổ Nhĩ Kỳ muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh 4 bên về Ukraine
Ngoại trưởng Hakan Fidan đưa ra đề xuất kể trên tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiha ở thành phố Kiev ngày 30-5.
Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ đón tiếp Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện cấp cao được tổ chức ở quốc gia này, dưới sự chủ trì của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Ông Hakan Fidan cũng đánh giá, vòng đàm phán hôm 16-5 giữa Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul đã mở ra cơ hội cho việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, đặc biệt khi cả Moscow và Kiev đều đồng ý tiếp tục những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.
Đề cập đến quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan khẳng định, biện pháp duy nhất để có thể đạt được nền hòa bình công bằng, lâu dài là thông qua đối thoại và chấm dứt xung đột.
“Hoặc chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước sự tiếp diễn của xung đột, hoặc chúng ta sẽ đạt được hòa bình lâu dài trong năm nay”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.
Ở diễn biến liên quan, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Putin về cơ bản ủng hộ các cuộc tiếp xúc cấp cao. Tuy nhiên, đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga, Mỹ và Ukraine về giải pháp cho xung đột chỉ có thể được tổ chức sau khi có kết quả đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, quốc gia này sẽ không thay đổi thành phần phái đoàn tham gia vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã đề xuất tiếp tục tổ chức đàm phán tại Istanbul vào ngày 2-6.
Về phần mình, Ukraine tuyên bố sẵn sàng tham gia vòng đàm phán tiếp theo tại Istanbul nhưng cần phải nhận được dự thảo về các đề xuất chấm dứt xung đột từ Nga. Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga thông báo vẫn đang chờ phản hồi từ Ukraine về đề nghị đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 16-5 đánh dấu cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ năm 2022. Tại vòng đàm phán ở Istanbul, hai bên đã đạt thỏa thuận về hoạt động trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời chấp thuận chuẩn bị các đề xuất thông qua biên bản ghi nhớ nêu rõ lập trường về lệnh ngừng bắn tiềm năng trước cuộc gặp tiếp theo.
https://hanoimoi.vn/tho-nhi-ky-muon-to-chuc-hoi-nghi-thuong-dinh-4-ben-ve-ukraine-704060.html
- Sử dụng Starlink trái phép, chủ tàu du lịch ở Cát Bà bị phạt 70 triệu đồng (18:42)
- Bộ Xây dựng cân nhắc giữa áp phụ thu nhiên liệu và tăng trần vé bay nội địa (18:20)
- Vì sao phim ngắn 'tổng tài' phi lý nhưng vẫn hút triệu view, giới trẻ mê mệt? (18:03)
- Đô thị Hà Nội với tầm nhìn dài hạn (1 giờ trước)
- Tranh cãi việc ngồi 10 tiếng ở quán gọi 1 ly nước, bị phụ thu rồi chấm 1 sao (1 giờ trước)
- Sau 6 tháng hồi sinh, dòng 'sông chết' ở Hà Nội thay đổi ra sao? (1 giờ trước)
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu 8.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách được chi thế nào? (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam: Liệu đã đủ bay cao ở Asian Cup 2027? (2 giờ trước)
- Giá bất động sản đã giảm 4 triệu đồng/m² sau nhiều năm tăng giá liên tiếp (2 giờ trước)
- Điều gì diễn ra sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại? (2 giờ trước)