Quốc tế
11/05/2021 14:10Thiếu oxy y tế, Ấn Độ khẩn tìm công ty cung cấp từ Trung Quốc
Truyền thông Ấn Độ dẫn nguồn từ Phòng Thương mại Trung Quốc về Xuất nhập khẩu Thuốc và Sản phẩm y tế cho biết, tính đến hôm 5/5, các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhận được đơn đặt hàng từ Ấn Độ cho hơn 60.000 máy tạo oxy.
Global Sources - công ty trung gian, tìm nguồn cung ứng giữa doanh nghiệp với các nhà cung cấp y tế ở Trung Quốc có trụ sở tại Hong Kong, cho biết đơn đặt hàng từ Ấn Độ đã tăng gấp 6 lần đối với nguồn cung cấp y tế trong khoảng tuần thứ hai đến thứ ba của tháng 4, khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh tại Ấn Độ trở nên tồi tệ hơn.
![]() |
| Nhu cầu máy thở oxy tăng vọt tại Ấn Độ do dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters) |
Theo Global Sources, các sản phẩm được yêu cầu nhiều nhất liên quan đến oxy y tế, bên cạnh đó các yêu cầu về đồ bảo hộ cũng không ngừng gia tăng.
“Khách hàng đang liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ và chúng tôi đã ngay lập tức hành động, sử dụng chuyên môn của mình - kết nối người mua và nhà cung cấp trên toàn thế giới”, một phát ngôn viên của công ty Global Sources cho biết.
Công ty công nghệ sinh học Jinan Bona, Sơn Đông (Trung Quốc) cho hay, nhu cầu khổng lồ từ Ấn Độ đã dẫn đến sự thiếu hụt các nguyên liệu cần thiết để sản xuất máy tạo oxy, dẫn đến giá thành cao hơn và điều đó đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng trong nước.
“Chúng tôi chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa của Trung Quốc hơn là xuất khẩu, nhưng nhu cầu tăng vọt từ Ấn Độ đã tác động lớn đến các công ty như chúng tôi. Nguyên liệu để chế tạo máy tạo oxy đang thiếu hụt vì chúng gần như đã được các nhà xuất khẩu mua hết”, phát ngôn viên của công ty Jinan Bona cho hay.
Trong khi đó, công ty xuất khẩu máy tạo oxy Baoding Med-Joy Medical ở tỉnh Hà Bắc, cho biết đơn hàng từ Ấn Độ tăng gấp 10 lần và hầu hết các đơn đặt hàng trong 5 tháng tới là từ nước này.
Một phát ngôn viên của công ty cho biết, do chi phí linh kiện cao nên họ đang tìm cách tiếp cận thận trọng hơn. “Trước đây, chúng tôi không yêu cầu thanh toán đầy đủ trước khi giao hàng, nhưng bây giờ chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi không muốn đối mặt với rủi ro”, phát ngôn viên công ty Baoding Med-Joy Medical cho hay.
Trung Quốc là nhà sản xuất máy tạo oxy lớn nhất thế giới, nhu cầu từ Ấn Độ đã dẫn đến sự thiếu hụt các nguyên liệu cần thiết để tạo ra oxy, khiến giá thành tăng vọt.
Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn dưỡng khí oxy, giường bệnh, nhà xác và lò hỏa táng. Các chuyên gia tin rằng, con số thực tế về các trường hợp nhiễm và người chết vì COVID-19 có thể cao hơn nhiều.
Các chuyên gia y tế Ấn Độ ngày càng gây áp lực, kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi phải áp phong tỏa toàn quốc như khi nước này đối phó với làn sóng COVID-19 hồi năm ngoái.
| WHO: Biến chủng COVID-19 Ấn Độ là ‘nguy cơ y tế toàn cầu’
WHO hôm 10/5 cho biết biến thể COVID-19 ba đột biến dễ lây lan ở Ấn Độ đang được họ phân loại là "biến thể ... |
| Nông thôn Ấn Độ bất lực với "cơn sóng thần" COVID-19
Có hàng triệu người mắc COVID-19 ở các vùng nông thôn kém phát triển của Ấn Độ, họ đổ xô đến các bệnh viện thành ... |
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Doanh nghiệp cần làm gì để tránh rủi ro? (1 giờ trước)
- Khoảng 22.000 sinh viên quốc tế du học tại Việt Nam mỗi năm (2 giờ trước)
- Sẽ thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó thiết bị UAV tại các sân bay (2 giờ trước)
- Đánh giá Việt Nam an toàn với động đất là cực kỳ nguy hiểm (2 giờ trước)
- Sức mua bánh trung thu đầu mùa dè dặt, cuộc đua khẩu vị và phân khúc vẫn nóng (3 giờ trước)
- Nắng nóng ở Bắc bộ suy giảm từ đêm nay do mưa giông xuất hiện (3 giờ trước)
- Đề xuất giảm mức thu lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy cho công dân có định danh điện tử mức độ 2 (3 giờ trước)
- Đất đấu giá Hà Nội: Qua thời “sóng” giá (4 giờ trước)
- Bài 4: Ai cầm lái những cuộc hồi sinh ven sông? (4 giờ trước)
- Thế giới xử lý UAV xâm nhập khu vực sân bay dân dụng thế nào? (4 giờ trước)
