Hậu trường - Chính khách
10/07/2020 16:17Thị trưởng Seoul tự tử vì cáo buộc quấy rối tình dục?
Cảnh sát cho biết thi thể thị trưởng Park Won-soon, 64 tuổi, được tìm thấy rạng sáng 10/7 (đêm 9/7 giờ Hà Nội) gần cổng thành cổ Sukjeongmun thuộc khu vực núi Bukak. Hai xe cứu thương đã được điều tới hiện trường.
Theo đánh giá ban đầu, ông Park có thể đã tự tử. Nguyên nhân chính xác cái chết của ông đang được điều tra.
![]() |
| Thị trưởng Seoul Park Won-soon |
Truyền thông Mỹ ban đầu nói rằng ông Park không dính đến bê bối chính trị nào gần đây, song đài SBS và MBC của Hàn Quốc sau đó đưa tin một trong những thư ký của ông Park nộp đơn khiếu nại cho cảnh sát tối 8/7 về cáo buộc quấy rối tình dục, như tiếp xúc thân thể không mong muốn, bắt đầu từ năm 2017.
Thư ký nói với các nhà điều tra rằng một số nhân viên nữ khác tại Tòa thị chính Seoul cũng bị ông Park quấy rối tình dục. Cô cũng giao tin nhắn của mình với ông Park cho cảnh sát để làm bằng chứng.
Cả cảnh sát Seoul và văn phòng của ông Park đều cho biết họ không thể xác nhận những thông tin này.
Đài SBS (Hàn Quốc) nhận định đây sẽ là một vụ tai tiếng chính trị lớn của thành phố Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung.
Bản thân ông Park Won-soon vốn được biết tới với hình ảnh thân thiện, hoà đồng, thậm chí còn được dư luận trong nước kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống của nhiệm kỳ tiếp theo.
Sau vụ Thị trưởng thành phố Busan Oh Geo-don ở phía Nam Hàn Quốc dính bê bối tình dục, nếu thông tin trên là đúng thì ông Park Won-soon nghiễm nhiên trở thành quan chức bất đắc dĩ thứ hai liên quan đến loại tội danh vốn được coi là "đặc biệt nghiêm trọng" ở Hàn Quốc.
Trước đó, cảnh sát tổ chức tìm kiếm sau khi con gái ông Park chiều 9/7 thông báo cha cô để lại tin nhắn thoại như lời vĩnh biệt và rời khỏi nhà được khoảng 4-5 tiếng. Điện thoại của ông cũng tắt.
![]() |
| Cảnh sát tìm kiếm thị trưởng Seoul Park Won-soon trong một khu rừng chiều 9/7. Ảnh: Yonhap. |
Ông Park rời nơi cư trú ở quận Jongno, trung tâm Seoul, khoảng 10h44 ngày 9/7. Ông đội mũ đen, áo khoác tối màu, quần đen, giày màu xám và mang túi màu đen.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ông bắt taxi đến Công viên Waryong tại khu vực đồi núi Jongno lúc 10h53. Thi thể được tìm thấy gần chiếc túi, chai nước, điện thoại di động, bút và danh thiếp của ông.
Hơn 770 cảnh sát, ba máy bay không người lái, 4 chó nghiệp vụ cùng xe cứu thương và xe cứu hỏa đã được huy động trong cuộc tìm kiếm. Cảnh sát tập trung tìm kiếm các khu vực xung quanh nhà của ông Park và gần ngôi đền Gilsangsa ở Seongbuk-dong, Seoul, nơi tín hiệu điện thoại di động của ông Park được phát hiện lần cuối.
Thi thể thị trưởng Park Won-soon, 64 tuổi, được tìm thấy lúc 0h01 ngày 10/7 (22h01 ngày 9/7 giờ Hà Nội) tại khu vực núi Bukak, gần dinh thự của ông. Thi thể không có dấu hiệu của một vụ giết người, cảnh sát tin rằng thị trưởng Seoul đã tự tử. Thi thể được đưa vào nhà xác Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở quận Jongno rạng sáng nay. Những người ủng hộ thị trưởng Park chờ sẵn tại bệnh viện. Nhiều người khóc và hét: "Tỉnh dậy đi Park Won-soon", "Chúng tôi yêu quý ngài, Park Won-soon" và "Chúng tôi xin lỗi, Park Won-soon".
Cảnh sát sẽ tham khảo ý kiến gia đình ông Park về khám nghiệm tử thi. Họ đang điều tra sự việc theo hướng một vụ tự tử.
![]() |
Ông Park, một nhà hoạt động dân sự và luật sư nhân quyền lâu năm, kết hôn với bà Kang Nan-hee và có hai con, một trai một gái. Ông được bầu làm thị trưởng Seoul năm 2011 và đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 6 năm ngoái. Ông là thành viên của đảng Dân chủ của Tổng thống Moon Jae-in và được coi là ứng viên tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử năm 2022.
Trong thời gian đầu nhiệm kỳ, ông Park tự coi mình là một đối thủ cứng rắn của cựu tổng thống Park Geun-hye. Ông công khai ủng hộ hàng triệu người biểu tình trên đường phố cuối năm 2016 và 2017 để kêu gọi bãi nhiệm bà Park. Cựu tổng thống Hàn Quốc bị cách chức tháng 3/2017 và hiện thụ án tù vì tội nhận hối lộ và một số tội danh khác.
Phóng viên (t/h)
Theo Nghề nghiệp & Cuộc sống
- 2 ngày nghỉ tăng thêm dịp Quốc khánh quá quý giá sau 4 tháng không nghỉ lễ (15:05)
- Hé lộ thủ đoạn vận hành đường dây đánh bạc 4.000 tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu (58 phút trước)
- Cầu thủ xuống xe, đáp máy bay gặp ngay chó nghiệp vụ, bị kiểm tra an ninh (2 giờ trước)
- Yamal tiếp tục vắng mặt, Tây Ban Nha thắng Peru 3-1 trước World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh xem xét cấm trẻ em dưới 16 tuổi tiếp cận các nền tảng trực tuyến độc hại (4 giờ trước)
- Khách hàng bị nhân viên an ninh quy chụp ăn cắp đồ: Aeon Mall Việt Nam xin lỗi (4 giờ trước)
- Lỗi nào thí sinh bị khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi tốt nghiệp THPT 2026? (4 giờ trước)
- Top 10 xe tăng mạnh nhất thế giới năm 2026: Ai đang dẫn đầu cuộc đua? (4 giờ trước)
- DPM liên tiếp được vinh danh tại AGM Awards 2026, VIX50 và VIE50 (4 giờ trước)
- Người lao động PV GAS được trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (4 giờ trước)


