Phút cuối của thị trưởng Seoul

Thị trưởng Seoul Park Won-soon rời nơi cư trú trưa 9/7, bắt taxi đến công viên ở vùng đồi núi, nhiều giờ trước khi thi thể ông được tìm thấy.

Cảnh sát cho biết thi thể thị trưởng Park Won-soon, 64 tuổi, được tìm thấy lúc 0h01 ngày 10/7 (22h01 ngày 9/7 giờ Hà Nội) tại khu vực núi Bukak, gần dinh thự của ông. Thi thể không có dấu hiệu của một vụ giết người, cảnh sát tin rằng thị trưởng Seoul đã tự tử.

Ông Park rời nơi cư trú ở quận Jongno, trung tâm Seoul, khoảng 10h44 ngày 9/7. Ông đội mũ đen, áo khoác tối màu, quần đen, giày màu xám và mang túi màu đen.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ông bắt taxi đến Công viên Waryong tại khu vực đồi núi Jongno lúc 10h53. Thi thể được tìm thấy gần chiếc túi, chai nước, điện thoại di động, bút và danh thiếp của ông.

phut cuoi cua thi truong seoul
Cảnh sát đưa thi thể thị trưởng Park tới bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul rạng sáng nay. Ảnh: Yonhap

Thi thể được đưa vào nhà xác Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở quận Jongno rạng sáng này. Những người ủng hộ thị trưởng Park chờ sẵn tại bệnh viện. Nhiều người khóc và hét: "Tỉnh dậy đi Park Won-soon", "Chúng tôi yêu quý ngài, Park Won-soon" và "Chúng tôi xin lỗi, Park Won-soon".

Cảnh sát sẽ tham khảo ý kiến gia đình ông Park về khám nghiệm tử thi. Họ đang điều tra sự việc theo hướng một vụ tự tử.

Con gái ông Park báo cảnh sát chiều 9/7 về việc cha cô để lại tin nhắn thoại như lời vĩnh biệt và rời nhà được khoảng 4-5 tiếng. Điện thoại của ông cũng tắt. Hơn 770 cảnh sát, ba máy bay không người lái, 4 chó nghiệp vụ cùng xe cứu thương và xe cứu hỏa đã được huy động trong cuộc tìm kiếm.

Ông Park, một nhà hoạt động dân sự và luật sư nhân quyền lâu năm, được bầu làm thị trưởng Seoul năm 2011 và đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 6 năm ngoái. Ông là thành viên đảng Dân chủ của Tổng thống Moon Jae-in, được coi là ứng viên tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử năm 2022.

Ông đang đối mặt với cuộc điều tra cáo buộc quấy rối tình dục sau khi một nữ thư ký nộp đơn khiếu nại cho cảnh sát tối 8/7. Người này nói rằng ông Park đã có hành vi tiếp xúc thân thể không mong muốn với cô từ năm 2017. Cô cũng nói với các nhà điều tra rằng một số nhân viên nữ tại Tòa thị chính Seoul bị ông Park quấy rối tình dục và giao tin nhắn với ông Park cho cảnh sát để làm bằng chứng.

Phó thị trưởng phụ trách vấn đề hành chính Seo Jeong-hyup sẽ giữ vai trò quyền thị trưởng cho đến khi cuộc bầu cử diễn ra ngày 7/4/2021. Seo có kế hoạch đưa ra tuyên bố công khai vào sáng nay.

phut cuoi cua thi truong seoul Cảnh sát Hàn Quốc tìm thấy thi thể của Thị trưởng Seoul

Rạng sáng 10/7 (giờ địa phương) cảnh sát thông báo thi thể của Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã được tìm thấy ở phía Bắc ...

https://vnexpress.net/phut-cuoi-cua-thi-truong-seoul-4128269.html

/ vnexpress.net